Thái Bình:

Dân "liều chết" xây dựng công trình trên hành lang đường ống khí cao áp

(Dân trí) - Mặc dù đã nhận được đủ tiền đền bù, giải phóng mặt bằng hành lang an toàn đường ống dẫn khí, cơ quan chức năng đã lắp biển cảnh báo nguy hiểm, người dân vẫn liều lĩnh, đánh cược tính mạng khi xây dựng các công trình phụ trên hành lang đường ống dẫn khí.

Tình trạng trên đang diễn ra tại xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Theo kiểm tra của cơ quan chức năng, mặc dù đã nhận đủ số tiền đền bù, giải phóng mặt bằng hành lang an toàn đường ống dẫn khí, nhưng hiện nay có gần 10 hộ dân vẫn vi phạm do xây tường bao, cổng, đổ sân bê tông, trồng cây lâu năm trong hành lang đường ống dẫn khí.

Hệ thống thu gom và phân phối khí mỏ Hàm Rồng và mỏ Thái Bình lô 102 và 106 giai đoạn 1 do Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam giao cho Tổng công ty Khí Việt Nam làm chủ đầu tư với mức đầu tư trong giai đoạn 1 là gần 92 triệu USD. Dự án hạ nguồn hệ thống phân phối khí áp thấp cho khu công nghiệp Tiền Hải - Thái Bình do Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) ủy quyền cho Công ty Cổ phần phân phối khí áp thấp dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư với mức đầu tư hơn 62 triệu USD.

Dân liều lĩnh phi phạm trên hành lang đường ống dẫn khí cao áp
Dân liều lĩnh phi phạm trên hành lang đường ống dẫn khí cao áp

Công trình được chính thức san lấp mặt bằng từ tháng 5/2014. Đến đầu tháng 8/2015, Tổng Công ty Khí Việt Nam - PV GAS đã tiến hành đón dòng khí đầu tiên từ ngoài khơi về đất liền. Chuỗi hệ thống dự án có tổng chiều dài khoảng 24 km đi qua địa phận 3 xã Đông Cơ, Đông Minh và Nam Thịnh (huyện Tiền Hải).

Mặc dù biết việc lấn chiếm, xây dựng các công trình, trồng cây… trên hành lang đường ống dẫn khí là cực kỳ nguy hiểm và mất an toàn… nhưng các hộ dân này vẫn “liều chết” vi phạm.

Cụ thể, các hộ dân vi phạm gồm: hộ ông V.M. (SN 1964), lấn chiếm 90,3 m2 diện tích hành lang đường ống dẫn khí; ông H.H. (SN 1954), lấn chiếm 12,0 m2; ông H.N. (con trai ông H.H.) lấn chiếm gần 30 m2; bà T.X. (SN 1980) lấn chiếm 5,2 m2; Q.T. (SN 1962) lấn chiếm 66,5 m2; ông T.T. (SN 1959) lấn chiếm 34,5 m2; ông H.C. (SN 1980) lấn chiếm 17,5 m2; ông M.N. (SN 1960) lấn chiếm hành lang an toàn đường ống dẫn khí (chưa xác định được diện tích). Các hộ dân nói trên đều ở thôn Minh Châu, xã Đông Minh. Trong số này có 2 hộ đã tự giác tháo dỡ phần công trình vi phạm, lấn chiếm.


Điểm đánh dấu vi phạm và biển cảnh báo nguy hiểm, một hộ dân vẫn vô tư vi phạm

Điểm đánh dấu vi phạm và biển cảnh báo nguy hiểm, một hộ dân vẫn vô tư vi phạm

Phía UBND xã Đông Minh cho biết, do nhận thức của người dân chưa đầy đủ nên xảy ra việc lấn chiếm, xây dựng các công trình phụ trợ và trồng cây trong hành lang an toàn đường ống dẫn khí. Phía UBND xã và huyện Tiền Hải cũng đang tích cực vận động, tuyên truyền cho những hộ dân trên hiểu rõ mức độ vi phạm…

Liên quan đến sự việc trên, phía UBND tỉnh Thái Bình cũng đã yêu cầu huyện Tiền Hải song song với tuyên truyền cần xử lý vi phạm hành chính về đất đai theo thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật; xây dựng phương án cụ thể để cưỡng chế, phá bỏ các công trình vi phạm đối với các hộ dân không tự giác tháo dỡ.

Đức Văn