Quảng Nam:

Dân "lệnh" xe tải chạy chậm và không được... bóp còi!

(Dân trí) - Cho rằng xe tải chở đất chạy quá nhanh, đất đá rơi vương vãi gây nguy hiểm và ô nhiễm môi trường, người dân ở TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đã đặt chướng ngại vật trên đường để chặn đoàn xe này. Sau vài giờ “thương lượng” người dân đồng ý cho xe hoạt động lại với điều kiện chạy chậm và không được dùng còi hơi.

Sáng 21/2, một số hộ dân trên đường Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) dùng gậy gộc, lập chướng ngại vật trên đường để chặn xe tải chở đất đá, vật liệu xây dựng. Sự việc kéo dài gần 2 tiếng khiến xe tải ách tắc nối đuôi nhau kéo dài hàng trăm mét.

Người dân dùng vật chắn chặn xe tải
Người dân dùng vật chắn chặn xe tải

Ông Nguyễn Đinh Thảo (trú phường Tân Thạnh) bức xúc: “Mỗi ngày có hàng trăm, hàng ngàn lượt xe chạy qua lại quá tốc độ và không phủ bạt kín làm cho bụi bay mù mịt khiến chúng tôi vô cùng bức xúc. Chúng tôi đã phản ánh nhiều lần nhưng xe vẫn ngang nhiên chạy bạt mạng mà không nghĩ gì đến những người dân sống dọc tuyến đường này”.

Theo người dân cho biết, từ vài tháng qua, mỗi ngày họ phải chịu đựng ô nhiễm từ hàng trăm xe tải chở đất chạy qua rơi vãi xuống đường và tiếng ồn, nhất là từ sau Tết đến nay. Hàng ngày, nhân viên vệ sinh cùng người dân tiến hành dọn quét bụi nhưng vẫn không xuể.

Lực lượng CSGT làm việc với các xe tải
Lực lượng CSGT làm việc với các xe tải

Người dân phản ảnh, nhiều đơn vị vận chuyển đất đá như T.G, N.C.N... tham gia chở vật liệu để xây dựng khu công nghiệp Tam Thăng ở phía đông cầu Nguyễn Văn Trỗi nhưng không che chắn kỹ lưỡng, các nhà xe không thuê xe chở nước tưới bụi nên người dân lãnh đủ.

Sau khi người dân chặn xe, lực lượng CSGT Công an TP Tam Kỳ đã đến hiện trường tiến hành kiểm tra xe quá tải. Tuy nhiên, khi phát hiện lực lượng CSGT, một số xe đã ngừng chạy hoặc rẽ sang các con đường khác.

Trước phản ứng của người dân, các đơn vị vận tải điều xe tưới nước đến phun nước để hạn chế bụi; tuy nhiên người dân không chấp nhận, yêu cầu tài xế chạy chậm và không được bóp còi hơi khi chạy qua đoạn đường này.

Sau vài giờ “thương lượng” giữa chủ các xe và người dân, xe tưới nước tiến hành phun nước chống bụi nên người dân đồng ý cho xe hoạt động lại với điều kiện chạy chậm và không được dùng còi hơi.

Đây là lần thứ 2 người dân chặn xe tải chở vật liệu xây dựng phục vụ công trình trên địa bàn TP Tam Kỳ vì gây ô nhiễm môi trường và tiếng ồn.

Trước đó, vào sáng ngày 18/2, nhiều người dân ở xã Tam Ngọc (TP Tam Kỳ) cũng đã chặn xe chở vật liệu xây dựng phục vụ tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và khu công nghiệp Tam Thăng để yêu cầu các đơn vị vận tải không gây ô nhiễm môi trường và chạy quá nhanh.

Công Bính