1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Dân lập rào chắn chặn xe tải

(Dân trí) - Bức xúc trước việc hàng loạt xe tải chở đất cho nhà máy gạch gây tiếng ồn, ô nhiễm môi trường và là một trong những nguyên nhân gây hư hỏng đường, nhiều người dân đã lập rào chắn ngăn không cho xe lưu thông qua.

Vào sáng ngày 29/6, người dân tại thôn 9, xã Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa đã mang vật những vật dụng như: lan can cầu thang, ván, xe đạp... ra đường để ngăn chặn xe tải chở đất cho nhà máy gạch chạy qua địa bàn của thôn.

Nhiều xe tải chở đất cho nhà máy gạch trên địa bàn xã Thiệu Giao lưu thông trên đoạn đường liên xã.
Nhiều xe tải chở đất cho nhà máy gạch trên địa bàn xã Thiệu Giao lưu thông trên đoạn đường liên xã.

Theo phản ánh của người dân địa phương, thời gian qua, nhiều xe tải của các doanh nghiệp, cá nhân tham gia vận chuyển đất cho nhà máy gạch đóng trên địa bàn xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa, đã gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường, hư hỏng đường liên xã, gây bức xúc cho bà con nhân dân.

Qúa bức xúc trước tình trạng trên, người dân đã mang những vật dụng trong gia đình của mình ra đường chặn các đoàn xe không cho lưu thông qua đoạn đường này.

Hàng chục xe bị người dân chặn lại.
Hàng chục xe bị người dân chặn lại.

Theo ghi nhận của phóng viên, vào sáng ngày 29/6, hàng chục chiếc xe tải chở đất đã bị người dân chặn lại không cho lưu thông vào nhà máy khiến tình trạng ách tắc giao thông trên địa bàn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra lực lượng CSGT, Công an thành phố Thanh Hóa đã có mặt bảo vệ hiện trường, làm rõ vụ việc và xử lý tình trạng xe quá khổ, quá tải.

Lực lượng CSGT có mặt để giải quyết vụ việc.
Lực lượng CSGT có mặt để giải quyết vụ việc.

Ông Nguyễn Bá Sơn - Trưởng Công an xã Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa - xác nhận vụ việc trên. Theo ông Sơn, Công an thành phố Thanh Hóa đã lập biên bản xử phạt và đưa các xe vi phạm về Công an thành phố để giải quyết.

Trần Lê