1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cà Mau:

Dân khổ vì triều cường dâng cao bất thường

(Dân trí) - Ngày 11/11, ông Nguyễn Long Hoai - Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi tỉnh Cà Mau - cho biết, đã chỉ đạo mở các cống trên địa bàn tỉnh để tháo nước vùng nội đồng ra biển nhằm hạn chế thấp nhất diện tích lúa bị ngập úng.

Thời gian gần đây, do triều cường dâng cao đã khiến đê biển Đông và biển Tây của tỉnh Cà Mau với chiều dài hơn 250 km đã bị ngập hoàn toàn, có nơi bị ngập sâu khoảng 0,5m, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc sản xuất nông nghiệp của người dân.

Việc triều cường dâng cao đã khiến hơn 2.000 ha đất nuôi trồng thủy sản bị ngập; hàng ngàn ha hoa màu, cây ăn trái, nuôi cá trên địa bàn tỉnh cũng bị thiệt hại nặng. Ước tính thiệt hại ban đầu hơn 5 tỷ đồng. Trong đó, các huyện chịu ảnh hưởng nặng là Trần Văn Thời, Năm Căn, U Minh…

Triều cường dâng cao đã làm ảnh hưởng đến đời sống, thiệt hại sản xuất của người dân Cà Mau.
Triều cường dâng cao đã làm ảnh hưởng đến đời sống, thiệt hại sản xuất của người dân Cà Mau.

Theo Chi cục Thủy lợi Cà Mau, có khoảng 310 hộ dân canh tác nông nghiệp tại ấp Cơi 6A (xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) với diện tích trên 500ha đã bị ngập úng. Người dân địa phương cho biết, đồng lúa này chỉ mới xuống khoảng 10 - 15 ngày, bị thiệt hại trên 90%.

“Những ngày gần đây, do triều cường dâng cao bất thường cộng với mưa lớn đã khiến người dân nuôi cá nước ngọt, trồng màu, cây ăn trái và sản xuất nông nghiệp rất lao đao. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng kết hợp chỉ đạo người dân đắp bờ bao để đối phó với triều cường. Tuy nhiên, kết quả vẫn chưa biết ra sao”, ông Đoàn Chí Tâm - Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Bình Tây than vãn.

Được biết, trước tình trạng này, ngành chức năng tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các địa phương thống kê, báo cáo chi tiết về diện tích lúa bị ngập úng và xác định mức độ thiệt hại để sớm có giải pháp hỗ trợ cho nông dân yên tâm sản xuất.

Tuấn Thanh