Dân Hà Thành chi đậm sắm "hàng độc" đón Tết

(Dân trí) - Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết âm lịch, người dân bắt đầu nhộn nhịp đi mua sắm. Những người sành chơi ở Hà Thành năm nay có xu hướng đi tìm những loại hoa, quả độc đáo để chơi trong mấy ngày Tết.


Hoa đào là loại hoa không thể thiếu trong mỗi gia đình dịp Tết Nguyên đán, tuy nhiên, những người sành chơi đào Hà Thành lại lùng tìm những loại đào rừng cổ ở Nhật Tân. Loại đào này thường có tuổi đời thấp nhất cũng vài chục năm. Có cây được chủ vườn giới thiệu có tuổi đời đến cả trăm năm.

Cây đào cổ ở vườn đào Nhật Tân có tuổi đời ngót nghét hơn 60 năm này hiện đã có người đặt thuê từ cách đây vài tháng để chủ vườn hãm cho đúng ngày Tết âm sẽ nở bung đẹp nhất. Giá thuê những gốc đào rừng cổ này khoảng vài chục triệu trở lên.

Gốc đào có tuổi thọ trên 60 năm tuổi ở Nhật Tân
Gốc đào có tuổi thọ trên 60 năm tuổi ở Nhật Tân

Hiện trên thị trường đào rừng giá đang dao động từ 20 - 40 triệu đồng một cây dáng đẹp nếu mua đứt. Nhưng thay vì mua, nhiều người lựa chọn phương án đi thuê về chơi trong mấy ngày Tết. 

Độc đáo không kém những cây đào rừng đắt đỏ, người sành chơi còn tìm đến loại cây ngũ quả hoặc thất quả. Một cây ngũ quả đẹp thường gồm 5 loại quả hay được chơi trong ngày Tết là quả phật thủ, bưởi, quýt, cam, quất. 

Giá loại cây độc đáo này trong vườn một lão nông ở Thanh Oai (Hà Nội) khoảng 20-25 triệu đồng cho loại lớn, 5-6 triệu đồng cho loại nhỏ. Với giá không phải rẻ nhưng cả vườn cây ngũ quả này đã sớm được đặt hết từ lâu.

Để cầu tài lộc, bình an, thay vì đi mua lẻ, giới nhà giàu Hà Thành sẵn sàng chọn mua hẳn cả cây Phật thủ để về chơi Tết. Loại quả này thường xuất hiện trong mâm lễ ngày Tết có hình dạng giống bàn tay đức Phật hiện được trồng và kinh doanh khá phổ biến tại Hoài Đức, Hà Nội. 

Cây Phật thủ trong vườn một lão nông ở Thanh Oai
Cây Phật thủ trong vườn một lão nông ở Thanh Oai

Với những cây Phật thủ đẹp như thế này phải đặt trước Tết cả nửa năm mới có. Bên cạnh đó, người chơi cũng phải chi một số tiền không nhỏ để chủ vườn can thiệp ngày các quả Phật thủ đổi màu đẹp đồng loạt. Giá những cây Phật thủ đẹp có thể lên tới hàng chục triệu đồng. 

Ngoài đào rừng cổ, cây ngũ quả hay cây Phật thủ, người sành chơi Hà Thành còn lùng tìm các loại quả có hình dáng độc đáo khác như dưa hấu hình hình vuông, hình thỏi vàng, trái tim, xe hơi… hoặc bưởi hồ lô trên có chữ "Tài - Phúc - Lộc - Thọ". Để tạo ra những trái bưởi hồ lô có khắc chữ như ý muốn hay dưa hấu nhiều hình dạng đẹp mắt như thế này cho những người sành chơi khó tính, các nhà vườn đã phải tỉ mỉ nghiên cứu, chăm sóc và đầu tư khá nhiều công sức. Đương nhiên, giá của những loại quả độc đáo này không hề rẻ. Mặc dù giá cao nhưng năm nay, những món hàng độc như thế này vẫn rất hút người sành chơi.

Xuân Ngọc