1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hòa:

Dân điêu đứng vì tôm bất ngờ chết hàng loạt

(Dân trí) - Ngày 8/5, UBND phường Ninh Hà cho biết địa phương đã báo cáo tình trạng tôm thẻ chân trắng trên địa bàn chết hàng loạt lên UBND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) để tìm phương án khắc phục.

Người dân Ninh Hà (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) điêu đứng vì tôm chết hàng loạt trong thời gian qua
Người dân Ninh Hà (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) điêu đứng vì tôm chết hàng loạt trong thời gian qua.

Lao đao vì tôm chết

Có mặt tại phường Ninh Hà những ngày này, PV Dân trí ghi nhận thực trạng hàng trăm hộ dân nuôi tôm thẻ chân trắng như “đứng trên đống lửa” vì gần đây tôm bất ngờ chết hàng loạt.

Ông Mai Hoàng Thi (SN 1965, trú tổ dân phố Hậu Phước, phường Ninh Hà) - cho biết sau khi thả tôm xuống đìa (ao-PV) được 25 đến 50 ngày thì tôm bất ngờ bị chết không rõ nguyên nhân.

“Bà con ở đây chủ yếu là nuôi tôm thẻ chân trắng, khi tôm chết thì chuyển màu đỏ thẫm rồi dạt vào bờ. Sau đó cơ quan chức năng đến lấy mẫu kiểm tra nhưng đến nay vẫn chưa cho biết nguyên nhân tôm chết là do mắc phải chứng bệnh gì (?)”, ông Thi băn khoăn nói. Theo ông Thi, trên địa bàn tổ dân phố Hậu Phước có khoảng 70% số hộ dân nuôi tôm bị chết.

“Không hiểu vì lý do gì mà 2-3 năm nay tôm rất khó nuôi. Năm ngoái đìa của tôi có 8 vạn tôm bị chết, thiệt hại 30 triệu đồng. Năm nay, tôi thả 10 vạn con đã được 20 ngày nhưng không biết sẽ sao đây?”, ông Thi lo lắng nói.

Trong khi đó, hộ nuôi tôm Trần Văn Phước (SN 1964, tổ dân phố Hà Liên, phường Ninh Hà) cho biết: “Trong vòng 3 tháng qua, tôi nuôi 2 lứa tôm thẻ chân trắng với 60 vạn con nhưng cả 2 lứa đều bị chết sau 24 ngày thả hồ. Sau khi tôm chết tôi kiểm tra thì phát hiện bị teo ruột”.

Ông Phước cho biết sau 2 lứa tôm bị chết, hiện ông đã bỏ nuôi công nghiệp, chuyển sang nuôi quảng canh với 30 vạn con đã thả được 45 ngày nhưng lo ngại tôm sẽ bị chết như trước. “Giờ bà con chán nản lắm! Hai lứa tôm của tôi bị chết vừa qua thiệt hại khoảng 60 triệu đồng, bây giờ cố gắng nuôi lứa này để cứu lại vốn”, ông Phước buồn thiu nói. Ở cạnh hồ ông Phước, ông Nguyễn Xù (SN 1967) thả 2 lượt 40 vạn tôm thẻ chân trắng được 40 ngày, bất ngờ tôm bị chết không rõ nguyên do nên ông Xù đã phơi hồ không nuôi tôm nữa.

Trong khi đó, một hộ nuôi tôm khác là ông Nguyễn Văn Phước - khi được nghe hỏi về chuyện nuôi tôm thì ngao ngán: “Chưa năm nào tôm chết nhiều như năm nay, bà con như điêu đứng vì chuyện tôm chết”.

Người dân Ninh Hà (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) điêu đứng vì tôm chết hàng loạt trong thời gian qua
Trần Văn Phước (SN 1964, tổ dân phố Hà Liên, phường Ninh Hà) cho biết đã nuôi 2 lứa tôm thẻ chân trắng với 60 vạn con nhưng cả 2 lứa đều bị chết sau 24 ngày thả hồ.

Tôm chết do thời tiết?

Theo UBND phường Ninh Hà, trên địa bàn có 356 hộ nuôi tôm với 470 ha đìa (ao), nhưng chỉ trong vụ 1 (từ tháng 3 đến nay) đã có 160 hộ bị thiệt hại với 215 ha đìa tôm thẻ chân trắng bị chết.

Sau khi nhận được phản ánh của người dân, phường đã báo cáo cho UBND thị xã Ninh Hòa và Chi cục Nuôi trồng Thủy sản tỉnh Khánh Hòa lấy mẫu xét nghiệm. Ông Ngô Duy Thoại, Cán bộ quản lý Nông nghiệp phường Ninh Hà nói: “Kết quả xét nghiệm cho biết tôm trên địa bàn phường chết nhiều là do thời tiết nắng nóng kéo dài, nước hồ bốc hơi… trong khi bà con không có ao lắng, xử lý nước trong đìa thấp, lấy nước ở ngoài vào bị sốc nên tốt chết, chứ không phải do dịch bệnh”.

Trước tình hình tôm thẻ chân trắng chết hàng loạt, ông Thoại cũng cho biết hiện UBND phường Ninh Hà đã thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh trên lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

Được biết, không riêng gì phường Ninh Hà, các xã phường lân cận như Ninh Giang, Ninh Phú… tôm cũng chết hàng loạt. Liên quan đến sư việc này, chiều 9/5, ông Tống Trân, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa cho biết ông mới đi công tác về nên chưa nắm được sự việc.
 

Đổ nợ vì nuôi tôm

Ông Nguyễn Lượm (SN 1956, trú tổ dân phố Hà Liên, phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa) vay ngân hàng 150 triệu đồng để đầu tư nuôi tôm. Ông Lượm đã thua lỗ nặng nề vì 3-4 vụ liên tiếp tôm bị chết hàng loạt. Hiện ông Lượm đã bị ngân hàng khởi kiện vì không có khả năng chi trả số tiền trên. Còn ông Nguyễn Bổn (SN 1932, trú cùng địa phương) cũng đang nợ ngân hàng 90 triệu đồng vì thua lỗ do nuôi tôm. Ông Lê Văn Sỹ, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Hà Liên cho biết địa phương còn nhiều hộ dân khác bị thua lỗ và nợ ngân hàng vì nuôi tôm. 

Viết Hảo