1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Dàn đèn 11 tỷ phải dừng thi công vì dịch Covid, lại bị cắt trộm cáp dẫn

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của đợt dịch Covid-19, dàn đèn chiếu sáng đang được lắp đặt tại sân nhà của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị chậm tiến độ. Thiết bị còn vừa bị cắt trộm cáp dẫn của các trụ đèn.

Theo thông tin từ Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh, chủ đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp sân vận động tỉnh Hà Tĩnh báo cáo, sáng 12/3, đơn vị thi công dàn đèn chiếu sáng phát hiện các dây cáp điện của trụ S2 và trụ S4 đã bị kẻ gian cắt trộm.

Dàn đèn 11 tỷ phải dừng thi công vì dịch Covid, lại bị cắt trộm cáp dẫn - 1

Cáp điện tại trụ đèn SVĐ tỉnh bị kẻ gian cắt trộm. Ảnh: Dương Chiến.

Theo đại diện chủ đầu tư, vụ cắt trộm cáp xảy ra đêm 11/3, rạng sáng 12/3, thiệt hại vật chất không quá lớn nhưng để khắc phục có thể phải mất khoản tiền lớn.

Theo đó, trụ S4 cách trạm biến áp chỉ khoảng hơn 20m nên giải pháp khắc phục là thay thế dây mới. Còn trụ S2 cách trạm biến áp hơn 300m nên cần tham vấn ý kiến của đơn vị chuyên môn. Trường hợp có thể nối lại bằng hộp kỹ thuật thì tổng chi phí khắc phục hết khoảng 10 triệu đồng.

Trường hợp không thể nối lại thì việc thay thế dây mới sẽ phải mất hơn 100 triệu đồng.

Phía chủ đầu tư cho hay, việc kẻ gian cắt cáp tại hai trụ đèn nêu trên gây ảnh hưởng tới nỗ lực đưa dàn đèn vào chạy thử nghiệm trước khi bàn giao công trình cho BQL sân vận hành, phục vụ các trận đấu trên sân nhà của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Cụ thể, theo kế hoạch, nhà thầu dự kiến chạy thử nghiệm dàn đèn vào ngày 15/3. Tuy nhiên, do phải khắc phục sự hậu quả vụ cắt cáp, việc thử nghiệm sẽ phải lùi lại ít ngày.   

Đại diện chủ đầu tư cũng cho biết, sau khi nhà thầu, chủ đầu tư trình báo sự việc, cơ quan chức năng địa phương đã đến hiện trường nắm bắt tình hình và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Dàn đèn 11 tỷ phải dừng thi công vì dịch Covid, lại bị cắt trộm cáp dẫn - 2

Người hâm mộ bóng đá Hà Tĩnh vẫn chưa thể được chứng kiến dàn đèn sân vận động tỉnh vận hành phục vụ đội bóng quê hương

Dự án cải tạo, nâng cấp sân vận động tỉnh Hà Tĩnh có tổng mức đầu tư 62 tỷ đồng (sau điều chỉnh) và được được khởi công từ 4/2019. Riêng dàn đèn nằm trong dự án điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp sân vận động tỉnh với kinh phí khoảng 11 tỷ đồng.

Nếu đúng kế hoạch, thời điểm này nhà thầu đã hoàn thành việc thi công dàn đèn nói trên. Tuy nhiên, ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona, đối tác từ chối vận chuyển thiết bị chiếu sáng nên nhà thầu gặp khó trong việc đảm bảo tiến độ đề ra.

Hà Phương