Hà Tĩnh:

Dân "bồng bế" lợn gà, tài sản chạy lũ

(Dân trí) - Đến sáng nay (4/9), nhà máy thủy điện Hố Hô tiếp tục xả tràn. Để không bị động trước mưa lũ, hàng ngàn hộ dân đã di dời tài sản lên các vùng cao nhằm hạn chế thiệt hại.

Cận cảnh nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ

Ông Lê Quang Vinh, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hương Khê cho biết, sáng nay (4/9) nước đã có dấu hiệu rút, tuy nhiên nhiều xã vẫn đang bị ngập cục bộ.

“Nước đạt đỉnh lúc 1h sáng nay. Đến thời điểm hiện tại nước đã có dấu hiệu rút dần, tuy nhiên nước sông Ngàn Sâu vẫn trên báo động 3. Hiện có 150 hộ nước tràn vào nhà”, ông Vinh cho biết.

Cũng theo ông Vinh thì hiện nay nhà máy thủy điện Hố Hô vẫn xả tràn, cộng thêm mưa nên nguy cơ xảy ra lũ lớn vẫn rất cao.

“Nếu những ngày tiếp theo tiếp tục có mưa to thì nguy cơ lũ sẽ rất lớn. Để không bị động, chúng tôi luôn chỉ đạo các địa phương có các phương án chủ động di dời tài sản, người già trẻ em lên các vùng cao, an toàn. Đồng thời thường xuyên theo dõi mực nước, cũng như diễn biến của thời tiết để có sự chuẩn bị”, ông Vinh cho biết thêm.

Nước cuồn cuộn đổ về sau khi nhà máy thủy điện Hương Sơn xả lũ (thực hiện: Lý Dũng)

Dân bồng bế lợn gà, tài sản chạy lũ - 1

Một số diện tích bưởi ở xã Hương Trạch, Phúc Trạch (huyện Hương Khê) bị ngập úng

Dân bồng bế lợn gà, tài sản chạy lũ - 2
Dân bồng bế lợn gà, tài sản chạy lũ - 3

Nhiều tuyến đường ở Hương Khê chìm sâu dưới dòng nước lũ

Dân bồng bế lợn gà, tài sản chạy lũ - 4
Dân bồng bế lợn gà, tài sản chạy lũ - 5

Đưa máy cày...

Dân bồng bế lợn gà, tài sản chạy lũ - 6
Dân bồng bế lợn gà, tài sản chạy lũ - 7

Gà lợn lên vùng cao chạy lũ

Dân bồng bế lợn gà, tài sản chạy lũ - 8

Hàng chục nhà dân ở xóm 4, xã Hà Linh nước đã vào đến nhà

Dân bồng bế lợn gà, tài sản chạy lũ - 9
Dân bồng bế lợn gà, tài sản chạy lũ - 10

Người dân đóng bè phao để đối phó với lũ lụt.

Xuân Sinh