Dân bị điện giật trong vườn nhà: Ngành điện lực thừa nhận vi phạm

(Dân trí) - Vụ một người dân ở xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng bị điện giật cháy sém nửa người trong lúc làm vườn, cho thấy tình trạng vi phạm hành lang lưới điện tại đây đã trở nên báo động.

Ngay sau khi báo Dân trí thông tin về sự việc trên, UBND TP Hải Phòng đã có công văn hỏa tốc giao Sở Công thương kiểm tra cụ thể những nội dung báo chí phản ánh, kịp thời báo cáo UBND TP trước ngày 5/3.

Ngày 4/3, ông Nguyễn Thanh Hưng - Phó Giám đốc Điện lực Hải Phòng, đại diện Sở Công thương cùng nhiều ban ngành khác đã có buổi làm việc với các PV báo chí. Ông Nguyễn Thanh Hưng cho biết, ông Tạ Ngọc Bảo, người tự xưng là luật sư, được Giám đốc Cty Điện lực ủy quyền phát ngôn với báo chí trước đó, không phải người phát ngôn của Điện lực Hải Phòng và cũng được ủy quyền làm việc đó. Trong buổi cung cấp thông tin cho báo chí, ông Bảo đã tự ý phát ngôn bừa bãi.

HTX không trả tiền thì ngành mặc kệ hành lang vi phạm, gây nguy hiểm cho dân?
HTX không trả tiền thì ngành mặc kệ hành lang vi phạm, gây nguy hiểm cho dân?

Ông Nguyễn Thanh Hưng cho rằng: "không hiểu ông này từ đâu ra và việc ông ấy làm là do ông ta tự hứng lên mà nói" (!?). 

Về tình trạng mất an toàn hành lang lưới điện tại xã Kỳ Sơn, ông Hưng thừa nhận là có thật. Ông Hưng cho biết, để tình trạng này xảy ra là do sai sót của chi nhánh điện lực Thủy Nguyên. Theo đó, Điện lực Thủy Nguyên đã ký hợp đồng bao thầu việc duy tu, bảo vệ hành lang an toàn trên lưới điện cho xí nghiệp HTX Cường Thịnh trong vòng 5 năm, nhưng HTX chỉ trả tiền được một năm đầu. Tuy nhiên HTX này vẫn được bán điện bình thường. Trả lời vấn đề này, Công ty điện lực Hải Phòng lý giải: Do sơ suất và sự thiếu kiên quyết của chi nhánh điện Thủy Nguyên.

Hiện UBND huyện Thủy Nguyên đã có công văn yêu cầu điện lực và đơn vị phối hợp với HTX Cường Thịnh kiểm tra, khắc phục để bảo đảm an toàn lưới điện chạy  qua khu dân cư xã Kỳ Sơn.

Thu Hằng