Thanh Hóa:

Dân bao vây UBND xã phản đối dự án xử lý rác thải

(Dân trí) - Những ngày qua, hàng trăm người dân xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia tập trung trên cánh đồng của xã và trụ sở UBND xã này để phản đối dự án xây dựng công trình xử lý rác thải tại địa phương. Chính quyền địa phương đã phải huy động lực lượng để đảm bảo an ninh, trật tự.

Được biết, UBND huyện Tĩnh Gia quy hoạch, triển khai khảo sát xây dựng dự án xử lý rác thải tại khu vực núi Nga, xã Thanh Sơn theo chủ trương quy hoạch của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc quy hoạch xây dựng khu xử lý rác thải tập trung cho 4 xã phía bắc huyện Tĩnh Gia gồm: xã Hải Châu, Hải Ninh, Thanh Sơn, Thanh Thủy.

Bước đầu, UBND huyện thuê tư vấn, khảo sát, khoan thăm dò địa chất, lập báo cáo kỹ thuật chi tiết; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường… Tuy nhiên, khi các ngành chức năng về làm việc đã vấp phải sự phản đối từ phía người dân.

Khu vực đang được khảo sát để xây dựng dự án xử lý rác thải.
Khu vực đang được khảo sát để xây dựng dự án xử lý rác thải.

Lãnh đạo huyện Tĩnh Gia khẳng định đến thời điểm này, UBND huyện Tĩnh Gia chưa triển khai bất cứ hạng mục nào của dự án nêu trên. Theo phản ảnh của người dân xã Thanh Sơn, việc quy hoạch xây dựng dự án công trình chứa rác và xử lý rác thải tại khu vực cánh đồng Rạc, cạnh chân núi Nga của địa phương đã được người dân có ý kiến phản đối nhiều lần. Việc huyện quy hoạch, xây dựng công trình này làm ảnh hưởng đến diện tích đất nông nghiệp của bà con nông dân; có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, không khí tại địa phương là rất lớn.

Cũng theo ý kiến của người dân với chính quyền địa phương, UBND huyện Tĩnh Gia là phải tạm dừng việc quy hoạch, khảo sát, xây dựng công trình xử lý rác thải tại cánh đồng Rạc. Tuy nhiên, vừa qua, khi đoàn khảo sát về khoan thăm dò địa chất, khởi động dự án nêu trên, người dân địa phương đã tập trung đông người để phản đối, cản trở việc đo đạc, khảo sát.

Sáng ngày 2/10, hàng trăm người dân địa phương đã bao vây quanh trụ sở UBND xã Thanh Sơn, người dân còn mang theo một số đồ ăn, thức uống đến để sinh hoạt tại chỗ. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, người dân vẫn tập trung đông người quanh khu vực UBND xã Thanh Sơn.

Hàng trăm người tập trung tại UBND xã Thanh Sơn.
Hàng trăm người tập trung tại UBND xã Thanh Sơn.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Xuân Thủy - Bí thư, kiêm Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia cho biết: “Chúng tôi đang chỉ đạo mời đại diện các hộ vào để trao đổi, việc này là một trào lưu, chỗ nào cũng không cho xây dựng bãi rác thì rất khó. Người dân không cho làm bãi rác ở khu vực đó (xã Thanh Sơn-PV), mà dự án đã được tỉnh phê duyệt quy hoạch trung tâm vùng huyên khu vực đô thị Hải Ninh vị trí ở đấy. Đã thông báo, đã công khai quy hoạch, họp với Đảng ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội về việc này rồi.

Hôm nay (ngày 2/10) chỉ có một đoàn công tác của huyện về làm việc với Đảng ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội, chưa có làm việc với dân. Nhưng đến 9h30, chắc là có thông tin gì đó, dân kéo lên, vấn đề này cũng đã triển khai gì đâu, mới trong gia đoạn khảo sát. Chúng tôi mời các hộ vào để giải thích và yêu cầu các hộ về”.

Trần Lê