1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Đâm vào máy cày, ô tô con nát bét, nhiều người bị thương

(Dân trí) - Lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh, chiếc xe ô tô chở theo 6 người đã va chạm cùng chiếc xe máy cày chở gỗ khiến nhiều người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h sáng, ngày 31/1 (mùng 4 Tết) trên tuyến đường Hồ Chí Minh (QL 14 cũ) đoạn qua địa phận xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo (tỉnh Đắk Lắk) giữa xe ô tô và xe máy cày.


Hiện trường vụ va chạm

Hiện trường vụ va chạm

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô mang BKS 77A-065.03 do anh Nguyễn Văn Trung (SN 1991, ngụ thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển xe chở 6 người lưu thông hướng từ TP. Buôn Ma Thuột – tỉnh Gia Lai. Khi đến đoạn qua xã Ea H’leo đã bất ngờ va chạm vào xe máy cày chở gỗ (chưa rõ danh tính người điều khiển) lưu thông hướng ngược lại.

Cú tông trực diện làm 2 người trên xe ô tô là ông Nguyễn Văn Hiếu (58 tuổi) cùng chị Trương Thị Thùy (28 tuổi) bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu; riêng những người khác bị trầy xước nhẹ nhưng vô cùng hoảng sợ sau cú va chạm.


Chiếc xe ô tô nát bét sau cú tông mạnh

Chiếc xe ô tô nát bét sau cú tông mạnh

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô bị tông nát bét phần đầu xe, hư hỏng nặng. Sau cú va chạm, tài xế xe máy cày đã lái xe rời khỏi hiện trường nhưng được người dân trình báo cơ quan chức năng để đưa về hiện trường nhưng số gỗ trên xe đã bị tẩu tán.


Xe máy cày được đưa về hiện trường

Xe máy cày được đưa về hiện trường

Sau vụ việc, lực lượng CSGT huyện Ea H’leo nhanh chóng có mặt tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thúy Diễm