Lâm Đồng:

Đám cháy cực lớn thiêu rụi hoàn toàn 40 ki ốt

(Dân trí) - Sáng ngày 23/4, thông tin từ UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại khu chợ cũ xã Tân Hội, khiến hàng chục ki ốt bị thiêu rụi hoàn toàn.

Thông tin ban đầu được biết, khoảng 19 giờ ngày 22/4, ngọn lửa xuất phát từ một ki ốt trong khu chợ cũ xã Tân Hội (huyện Đức Trọng). Do khu vực này chủ yếu là nhà gỗ và vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan sang cả khu chợ.

Đám cháy cực lớn thiêu rụi hoàn toàn 40 ki ốt - 1

Hiện trường tan hoang sau vụ hỏa hoạn

Hiện trường tan hoang sau vụ hỏa hoạn

Ngay khi phát hiện hỏa hoạn, người dân địa phương đã dập lửa bằng phương pháp thủ công, đồng thời cấp báo cho chính quyền địa phương và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Nhận được tin báo, hàng chục cán bộ, lực lượng công an xã, dân quân… đã tới hiện trường cùng người dân tìm cách dập lửa và chuyển đồ đạc ra khỏi những ki ốt liền kề. Tuy nhiên, do thời tiết hanh khô, hầu hết nhà lại làm bằng gỗ nên lửa bốc cháy rất mạnh, lan nhanh sang nhiều nhà bên cạnh.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Lâm Đồng tại huyện Đức Trọng đã điều động toàn bộ xe cứu hỏa hiện có tới hiện trường dập lửa. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, ngọn lửa mới được khống chế.

Qua thống kê sơ bộ, vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng này đã thiêu rụi hoàn toàn 40 ki ốt, nhà dân cùng nhiều tài sản bên trong. Chưa ghi nhận thương vong về người.

Vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng đã thiêu rụi hoàn toàn 40 ki ốt
Vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng đã thiêu rụi hoàn toàn 40 ki ốt

Được biết, khu vực xảy ra hỏa hoạn là chợ cũ xã Tân Hội, mọi hoạt động kinh doanh buôn bán đã được di dời sang chợ mới từ năm 2007. Tuy nhiên, các gia đình vẫn dùng những ki ốt này làm nhà sinh sống.

Trong sáng ngày 23/4, lãnh đạo UBND xã Tân Hội đã tổ chức thăm hỏi, chia sẻ, hỗ trợ và động viên những gia đình bị thiệt hại do hỏa hoạn gây ra.

Hiện, cơ quan chức năng đang bảo vệ hiện trường để tiến hành các bước điều tra, xác minh nguyên nhân vụ cháy.

Huế: Cửa hàng vàng mã cháy rụi trong đêm

Vào khoảng 20h15 tối 22/4, cửa hàng đồ vàng mã tại số 236 đường Chi Lăng, phường Phú Hiệp, thành phố Huế do chị Phạm Thị Thiên Khang (36 tuổi, cùng trú tại đường Chi Lăng) làm chủ đã bốc cháy dữ dội.

Vào thời điểm trên, một số người dân trên đường Chi Lăng bỗng hoảng hốt khi thấy một ngọn lửa lớn bốc lên từ cửa hàng vàng mã số 236 trên do chị Khang thuê bán.

Sau gần nửa tiếng, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến hiện trường và nhanh chóng dập lửa cùng 5 xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ.

Đám cháy cực lớn thiêu rụi hoàn toàn 40 ki ốt - 4

Sau 1 tiếng, đám cháy đã được dập tắt
Sau 1 tiếng, đám cháy đã được dập tắt

Khoảng hơn 1 tiếng đống hồ, ngọn lửa đã được cơ bản dập tắt. May mắn là thời điểm phát hiện đám cháy, tại cửa hàng vàng mã trên không có người ở.

Hiện hầu hết hàng hóa trong cửa hàng đã cháy thành tro. Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Đám cháy cực lớn thiêu rụi hoàn toàn 40 ki ốt - 6

Ngọc Hà - Đại Dương