Đồng Tháp:

Đại úy công an 2 lần trả lại của rơi gần 30 triệu đồng

(Dân trí) - Trên đường đi công tác, Đại úy Đặng Thế Vinh - Phó Trưởng Đội kỹ thuật hình sự Công an huyện Tam Nông đã nhặt được 3 triệu đồng. Đại úy Vinh để lại số điện thoại nơi anh công tác để khổ chủ liên hệ, nhận lại số tiền đã mất.

Đại úy Vinh kể lại vụ việc: “Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 22/9, trên đường đi công tác từ huyện Thanh Bình về huyện Tam Nông, khi đến địa phận ấp 3, xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình thì phát hiện số tiền 3 triệu đồng của ai đánh rơi. Sau đó, tôi thông tin cho người dân số điện thoại của Công an huyện Tam Nông để thông báo cho người mất tiền đến liên hệ với cơ quan Công an huyện để nhận lại”.

Sau khi phát hiện tiền bị mất, chị Võ Thị Thu Trang ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, đang tạm trú tại thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đã quay lại tìm kiếm và được người dân thông tin đến Công an huyện Tam Nông nhận lại số tiền đánh rơi.

Trước đó, vào giữa tháng 8/2013, Đại úy Đăng Thế Vinh cũng nhặt được và trao trả lại chiếc ví có chứa tiền và vàng trị giá trên 24 triệu đồng cho người bị đánh rơi.

 

Đại úy Đặng Thế Vinh trao lại số tiền 3 triệu đồng mà anh nhặt được của chị Võ Thị Thu Trang.
Đại úy Đặng Thế Vinh trao lại số tiền 3 triệu đồng mà anh nhặt được của chị Võ Thị Thu Trang.

 

Thượng tá Võ Văn Rem - Phó Trưởng Công an huyện Tam Nông nhận xét: “Đại úy Đặng Thế Vinh trong quá trình công tác tại đơn vị có nỗ lực phấn đấu, rèn luyện đạo đức, phẩm chất lối sống, được đồng đội thương mến, tín nhiệm. Vừa qua, đồng chí Vinh đã 2 lần nhặt được của rơi, kịp thời báo cho tổ chức biết và thông báo tìm chủ sở hữu để trả lại tài sản cho người bị đánh rơi”.

Đại úy Đặng Thế Vinh sinh năm 1983, hiện là Phó Trưởng Đội kỹ thuật hình sự Công an huyện. Anh Vinh đã có vợ và 2 con nhỏ.

Nguyễn Hành