Đại tướng sẽ được an táng tại khu vực cực bắc tỉnh Quảng Bình?

(Dân trí) - Sáng hôm nay (6/10), hàng ngàn người dân tập trung tại làng An Xá, xã Lộc Thủy để chia buồn với gia đình Đại tướng tại quê nhà Lệ Thủy.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Quang Năm, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy cho biết, công tác chuẩn bị lễ tang Đại tướng đã hoàn tất. Huyện thành lập ban chỉ đạo chung để tổ chức tang lễ ở quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Bí thư huyện ủy làm trưởng ban.

Tại nhà lưu niệm của Đại tướng, lãnh đạo địa phương tổ chức bà con dâng hương lên bàn thờ tại quê nhà, riêng bàn thờ Đại tướng chưa được thắp hương cho tới ngày phát tang.

Theo di nguyện của Đại tướng và nguyện vọng gia đình, thi hài của Đại tướng sẽ được đưa về Quảng Bình an táng. Dự kiến, tang lễ của Đại tướng sẽ được cử hành tại quê nhà vào lúc 7 giờ 30' sáng ngày 12/10. Sáng sớm 12/10 sẽ tổ chức lễ phát tang tại quê nhà.  

Theo người thân gia đình Đại tướng, khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến (thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) được gia đình chọn làm nơi an táng Đại tướng. Tuy nhiên, theo lãnh đạo huyện Lệ Thủy và lãnh đạo tỉnh Quảng Bình thì đến thời điểm này nơi an táng Đại tướng vẫn chưa được ấn định. 

Dưới đây là một số hình ảnh người dân đến chia buồn tại nhà lưu niệm Đại tướng do PV Dân trí ghi nhận được:

Quảng Bình: Đại tướng được đưa về an táng tại khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến?
Quảng Bình: Đại tướng được đưa về an táng tại khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến?
Nhiều người dân mang hương đến chia buồn cùng gia quyến tại ngôi nhà lưu niệm của Đại tướng ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
Quảng Bình: Đại tướng được đưa về an táng tại khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến?
Quảng Bình: Đại tướng được đưa về an táng tại khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến?
Cảm động trước nỗi mất mát quá lớn về sự ra đi của vị tướng tài, người dân các nơi đã về viếng Đại tướng tại quê nhà trong sự tiếc thương vô hạn
Những dòng lưu bút tri ân công lao của Đại tướng cũng được viết nên với bao tình cảm đậm sâu
Những dòng lưu bút tri ân công lao của Đại tướng cũng được viết nên với bao tình cảm đậm sâu
Căn nhà lưu niệm của Đại tướng tại quê nhà đông đúc người đến thăm viếng
Căn nhà lưu niệm của Đại tướng tại quê nhà đông kín người đến thăm viếng
Các vị lãnh đạo địa phương họp bàn lập tiểu ban tổ chức lễ tang tại quê nhà
Các vị lãnh đạo địa phương họp bàn lập tiểu ban tổ chức lễ tang tại quê nhà
Các vị lãnh đạo địa phương họp bàn lập tiểu ban tổ chức lễ tang tại quê nhà

Theo đề nghị của anh Võ Điện Biên (con trai Đại tướng) muốn lấy nắm đất từ quê nhà để dùng làm lễ nhập quan cho Đại tướng, ông Võ Đại Hàm đã làm lễ xin đất tại khu nhà lưu niệm ở quê hương để gửi ra Hà Nội.
Các vị lãnh đạo địa phương họp bàn lập tiểu ban tổ chức lễ tang tại quê nhà

Ông Nguyễn Ngọc Quang, một người dân Lệ Thủy xa quê bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm những lần gặp Đại tướng
Nhiều vị khách kính cẩn dâng hương lên bàn thờ tại nhà lưu niệm
Nhiều vị khách kính cẩn dâng hương lên bàn thờ tại nhà lưu niệm
Nhiều vị khách kính cẩn dâng hương lên bàn thờ tại nhà lưu niệm
Nhiều vị khách kính cẩn dâng hương lên bàn thờ tại nhà lưu niệm
Nhiều vị khách kính cẩn dâng hương lên bàn thờ tại nhà lưu niệm
Nhiều vị khách kính cẩn dâng hương lên bàn thờ tại nhà lưu niệm
Cả các em học sinh cũng đến chia buồn, tiếc thương bác
Cả các em học sinh cũng đến chia buồn, tiếc thương bác
Đoàn lãnh đạo các xã đến viếng tại nhà tướng Giáp ở xã An Thủy
Đoàn lãnh đạo các xã đến viếng tại nhà tướng Giáp ở xã Lộc Thủy
Đoàn học sinh trường THPT Dân tộc nội trú huyện Lệ Thủy đến viếng thăm tại nhà lưu niệm Đại tướng
Đoàn học sinh trường THPT Dân tộc nội trú huyện Lệ Thủy đến viếng thăm tại nhà lưu niệm Đại tướng

Đoàn học sinh trường THPT Dân tộc nội trú huyện Lệ Thủy đến viếng thăm tại nhà lưu niệm Đại tướng
Cựu chiến binh Hà Văn Sơn, khi nghe tin Đại tướng từ trần ông đã vượt hàng chục km từ Vĩnh Linh, Quảng Trị để về đây viếng bác. Thắp hương lên bàn thờ, ông Sơn trào dâng cảm xúc tiếc thương vị Tổng tư lệnh, người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam

Chiếc bàn thờ cũng đã được chuẩn bị sẵn, chỉ chờ ngày cử hành tang lễ Đại tướng
Chiếc bàn thờ cũng đã được chuẩn bị sẵn, chỉ chờ ngày cử hành tang lễ Đại tướng
Đăng Đức - Đặng Tài