Đại sứ Cộng hòa Séc cảm phục lòng tự hào dân tộc của người Việt Nam

(Dân trí) - Tại buổi lễ dựng bia tưởng niệm các vị vua Trần (tỉnh Thái Bình), ngài Martin Kleperko, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Séc tại Việt Nam cho biết, ông rất cảm phục khi chứng kiến tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của bà con người Việt trên đất nước Séc.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CH Séc: Vui mừng vì lòng tự hào dân tộc Việt Nam

Buổi lễ dựng bia tưởng niệm các vị Vua nhà Trần tại huyện Hưng Hà (Thái Bình) trước sự chứng kiến của nhiều quan khách trong nước và nước ngoài.

Sáng nay, 19/4 (nhằm ngày 1/3, năm Ấ Mùi), tại huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình), Hội người Séc gốc Việt Nam, Hội người Việt Nam tại Cộng hòa (cộng hòa) Séc, Hội đồng hương Thái Bình tại CH Séc đã cùng với đại diện lãnh đạo tỉnh Thái Bình, Huyện ủy, UBND huyện Hưng Hà cùng chính quyền địa phương đã long trọng tổ chức lễ cắt băng và dựng bia tưởng niệm các vị vua nhà Trần.

Buổi lễ diễn ra trang trọng trước sự tham dự của các vị đại biểu, các quan khách trong nước và nước ngoài cùng đông đảo bà con của quê hương Thái Bình - nơi phát tích của thời đại nhà Trần.

Phát biểu tại buổi lễ dựng bia tưởng niệm các vị vua nhà Trần, ngài Martin Kleperko, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CH Séc tại Việt Nam cho biết, ông rất cảm phục khi chứng kiến tinh thần yêu nước, lòng tự hào về lịch sử dân tộc của bà con người Việt trên chính quê hương của ông – nước Cộng hòa Séc, nơi mà cộng đồng người Việt đã được một quốc gia công nhận là một dân tộc thiểu số.

Ngài Martin Kleprko nói: “Tôi thấy Hạnh phúc khi được làm sứ giả của hai quốc gia, hai Dân tộc luôn mang trong mình hào khí từ ngàn năm”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Công Tú, Chủ tịch Hội người Séc gốc Việt Nam cho biết, toàn bộ số tiền đúc bia là do bà con cộng đồng người Việt và các doanh nghiệp tại CH Séc quyên góp với mong muốn xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và để thể hệ trẻ mai sau hiểu biết sâu, rộng hơn về lịch sử của dân tộc Việt Nam trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước.

Tuấn Hợp