Đại sứ Anh vào Hà Tĩnh bàn phương án phòng chống di cư trái phép

(Dân trí) - Chiều 6/1, Đại sứ Gareth Ward cùng đoàn công tác của Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam đã có chuyến công tác tại Hà Tĩnh. Một trong những nội dung được đề cập là phòng chống di cư trái phép, buôn người xuyên quốc gia.

Như Dân trí đã thông tin, trong quá trình hỗ trợ, phối hợp phía Chính phủ Việt Nam truy tìm thủ phạm, đưa 39 thi thể người Việt thiệt mạng trong thùng xe tải tại hạt Essex (Anh) hồi tháng 10/2019, Đại sứ Gareth Ward đã hứa ông sẽ dành thời gian tới thăm các địa phương có nạn nhân thiệt mạng trong thảm kịch.

Lý do mà ngài Đại sứ Gareth Ward đặt ra là mong muốn hiểu nhiều hơn về cuộc sống của người dân vùng có nạn nhân thiệt mạng, đồng thời sẽ kiến nghị những giải pháp nhằm giúp họ có cơ hội tìm việc làm mà không cần nhập cư bất hợp pháp vào Vương quốc Anh vì đây là con đường nguy hiểm và trái phép.

Nguồn tin từ Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thực hiện lời hứa trên, chiều 6/1, Đại sứ Gareth Ward cùng đoàn công tác của Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam đã có chuyến công tác tại Hà Tĩnh.

Đại sứ Anh vào Hà Tĩnh bàn phương án phòng chống di cư trái phép - 1

Buổi làm việc giữa UBND tỉnh Hà Tĩnh và phái đoàn Sứ quán Anh do Đại sứ Gareth Ward đứng đầu

Tại buổi tiếp đón, làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh đã bày tỏ vui mừng được đón tiếp ngài Đại sứ Gareth Ward cùng các thành viên đoàn.

Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh đã cảm ơn ngài Đại sứ, Chính phủ Anh đã quan tâm, hỗ trợ Hà Tĩnh bằng nhiều chương trình, dự án hiệu quả trên địa bàn.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh gửi lời cảm ơn ngài Đại sứ, Chính phủ Anh đã giúp đỡ phía Việt Nam nói chung và Hà Tĩnh nói riêng trong khắc phục hậu quả thảm kịch tại hạt Essex.

Đại sứ Anh vào Hà Tĩnh bàn phương án phòng chống di cư trái phép - 2

Ông Đặng Quốc Vinh (ngoài cùng bên phải) gửi lời cảm ơn ngài Đại sứ, Chính phủ Anh đã giúp đỡ phía Việt Nam nói chung và Hà Tĩnh nói riêng trong việc khắc phục hậu quả thảm kịch tại hạt Essex

Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh cũng thông báo với ngài Đại sứ Gareth Ward, các cơ quan điều tra của tỉnh đang phối hợp, truy tìm các đầu mối để để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng liên quan đến vụ việc nêu trên.

Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh cũng đã thông báo với phái đoàn Anh, thời gian tới, tỉnh Hà Tĩnh sẽ triển khai các đề án liên quan để khắc phục những vấn đề hạn chế trong quá trình lao động di cư ra nước ngoài trong đó có Anh, nâng cao hiểu biết của người dân về di cư hợp pháp.

Cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Đại sứ Gareth Ward một lần nữa gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình, thân nhân tại địa bàn Hà Tĩnh trong thảm kịch ở hạt Essex.

Đại sứ Gareth Ward cho biết, Chính phủ Anh cam kết đồng hành, trao đổi các thông tin với các cơ quan chức năng của Việt Nam tiếp tục điều tra những hành vi phạm tội dẫn đến thảm kịch này và có các biện pháp để ngăn chặn những thảm kịch tương tự tái diễn trong thời gian tiếp theo.

Đại sứ Anh vào Hà Tĩnh bàn phương án phòng chống di cư trái phép - 3

Đại sứ Gareth Ward một lần nữa gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình, thân nhân tại địa bàn Hà Tĩnh trong thảm kịch ở hạt Essex

Đoàn cũng đã thông tin thêm về các khóa đào tạo kỹ năng liên quan đến phòng chống di cư trái phép cho các cấp chính quyền, cơ quan quản lý, nâng cao hiểu biết của người dân, trong đó, có khoá điều tra tội phạm buôn bán người do Chính phủ Anh tài trợ, Đại sứ quán Anh và Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an phối hợp thực hiện.

Cùng chuyến đi, ông Mark Brown - Quyền trưởng Đại diện tổ chức Di cư Quốc tế IOM thông tin, thông qua các chương trình đào tạo, công tác truyền thông sẽ góp phần giúp chính quyền, người dân hiểu được nguy cơ từ di cư bất hợp pháp, cung cấp cho người dân cơ hội khai thác sinh kế sẵn có ở địa phương, cách thức di cư an toàn...

Ngày 23/10, tài xế Mo Robinson đã điều khiển đầu kéo xe tải từ Dublin, Ireland tới cảng Purfleet ở Essex, Anh để tiếp nhận thùng đông lạnh vừa được chuyển bằng phà từ cảng Zeebrugge, Bỉ. Robinson đã cho xe dừng lại tại khu công nghiệp Waterglade, Essex sau 30 phút di chuyển và phát hiện 39 người đã chết trong thùng xe.

Ngày 26/10, Anh đã khởi tố tài xế Mo Robinson, 25 tuổi, người đã điều khiển xe tải chở 39 thi thể với 39 tội danh ngộ sát, âm mưu buôn người và rửa tiền. 4 đối tượng khác cũng bị bắt giữ vì nghi ngờ có liên quan tới cái chết của 39 nạn nhân, gồm 8 nữ và 31 nam.

Văn Dũng