Bình Phước:

Đại lễ quy y lớn nhất cho đồng bào phật tử

(Dân trí) - Sáng 26/7, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam kết hợp với Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bình Phước tổ chức Đại lễ quy y cho gần 6.000 đồng bào dân tộc tại sân vận động huyện Bù Đăng.

Đây được xem là hoạt động Phật sự xã hội to lớn của Phật giáo Việt Nam trong năm 2011.
 

Đại lễ quy y lớn nhất cho đồng bào phật tử - 1

 

Tham dự chứng minh có chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo trung ương, địa phương và đông đảo đồng bào phật tử, quần chúng nhân dân.

 

Hòa thượng Thích Đạt Đạo, Trưởng ban tổ chức cho biết: Hướng dẫn phật tử là ngành hoạt động quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Việc tổ chức đại lễ quy y cho đồng bào dân tộc là một trong những việc làm thiết thực thể hiện sự chăm lo và quan tâm của cộng đồng Phật giáo đối với đồng bào các tỉnh Tây Nguyên nói chung và Bình Phước nói riêng.

 

Với các hoạt động này tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào các dân tộc tỉnh Bình Phước nâng cao phẩm chất đạo đức xây dựng gia đình hạnh phúc an vui, góp phần xây dựng đạo pháp, dân tộc và trị an xã hội.

 

Trong buổi lễ gần 6.000 đồng bào dân tộc đã đọc lời phát nguyện quy y thành phật tử. Dịp này, Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam cũng xác lập và trao chứng nhận Đại lễ quy y cho đồng bào dân tộc lớn nhất đến Ban tổ chức.
 
Đại lễ quy y lớn nhất cho đồng bào phật tử - 2

 

Ngoài nghi thức Phật giáo để quy y đồng bào các dân tộc, Ban tổ chức còn vận động các nhà hảo tâm, các vị mạnh thường quân và chư tăng ni, phật tử cả nước tặng hơn 5.300 phần quà, hơn 100 chiếc xe đạp cho học sinh hiếu học; 5 xe lăn và khám chữa bệnh cho 1000 người nghèo với tổng trị giá trên 1,7 tỷ đồng.

 

Được biết trước đó Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tiến hành đại lễ quy y tại Kom Tum cho 4.000 người, Buôn Mê Thuật và Cần Thơ mỗi nơi 700 người tham gia thọ nhận tam quy, ngũ giới.

  

Hoài Lương