Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc sẽ đón khoảng 10.000 đại biểu

(Dân trí) - Đại lễ Vesak LHQ 2014 lần thứ 11 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức sẽ diễn ra tại chùa Bái Đính, Ninh Bình với chủ đề “Phật giáo góp phần thực hiện thành tựu các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc”.

Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2014 sẽ diễn ra từ ngày 7-11/5 tới đây tại chùa Bái Đính (Ninh Bình).

Đại lễ Phật đản Liên hp quốc - Vesak 2014 là sự kiện đối ngoại quan trọng nâng cao vị thế của Phật giáo Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước con người và văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Đây là một trong các hoạt động văn hoá mang tính quốc tế của Liên Hợp Quốc nhằm tôn vinh giá trị nhân văn, hòa bình của nhân loại.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Chủ tịch UB tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2014 - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam - cho biết: “Đây là lần thứ 2 Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak LHQ. Trước đó, tháng 5/2008, Việt Nam có được vinh dự đăng cai Đại lễ Vesak LHQ lần thứ năm thành công tại Hà Nội”.

Theo Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, trong lần đăng cai tổ chức này, Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ cố gắng làm hết sức mình để quảng bá hình ảnh đất nước vào con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế khi đến Việt Nam tham dự vào các hoạt động Đại lễ.

Ban tổ chức họp báo công bố sự kiện Đại lễ Vesak LHQ 2014 tại Hà Nội
Ban tổ chức họp báo công bố sự kiện Đại lễ Vesak LHQ 2014 tại Hà Nội

Ngày 15/12/1999, tại Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 54, mục 174 của chương trình nghị sự Liên hợp quốc đã chính thức công nhận Đại lễ Phật đản hay còn gọi là đại lễ Tam hợp (kỷ niệm đức Phật Đản sinh, Thành đạo và Niết bàn, thời gian tương đương vào trung tuần tháng 5 Dương lịch hàng năm) là Đại lễ Vesak LHQ.

Đại lễ Vesak LHQ - 2014 tại Việt Nam năm nay dự kiến sẽ tiếp đón khoảng 10.000 người tham dự lễ hội, bao gồm 1.500 lãnh đạo các giáo hội, hệ phái Phật giáo, các giáo sư, tiến sĩ, học giả phật giáo quốc tế cùng trên 2.000 Chư tôn đức tăng, ni trong nước và hàng vạn tín đồ phật tử.

Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc sẽ có nhiều chương trình đặc sắc như: Nghi lễ tắm Phật tại không gian Lễ hội Điện Thích Ca; Các buổi thuyết pháp về ý nghĩa Phật đản, các chương trình văn nghệ đặc sắc trong không gian Lễ hội chùa Bái Đính

Ngoài ra, khách tham dự còn được nghe Thông điệp của Quốc vương Campuchia Sihamoni; Bài phát biểu của Thủ tướng Sri Lanka H.E. D.M.Jayaratne; Thông điệp của lãnh tụ các Giáo hội Phật giáo thế giới, Thái Lan, Campuchia, Nhật Bản, Lào….

Dịp này Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ủy ban Tổ chức Vesak 2014 phát hành 888 Thông điệp may mắn” dành tặng các nhà hảo tâm công đức, tác duyên cùng làm nên thành tựu của Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc.

Đại lễ cũng nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, tăng cường phát triển du lịch tâm linh, sinh thái, vận động để UNESCO công nhận quần thể danh thắng Tràng An là di sản thiên nhiên thế giới.

Quốc Cường - Xuân Thái