Đại đội nữ pháo binh ngư thủy Quảng Bình thăm huyện Hoàng Sa

(Dân trí) - Sáng nay 7/6, trong chuyến công tác tại Đà Nẵng, 34 trong số 81 thành viên nữ Đại đội pháo binh ngư thủy tỉnh Quảng Bình đã đến thăm huyện Hoàng Sa (Đà Nẵng).

Tại đây, các nữ pháo binh ngư thủy đã được xem lại những thước phim tư liệu giới thiệu về quá trình sở hữu của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và công cuộc đấu tranh để bảo vệ chủ quyền đối với quần đảo không thể tách rời của Việt Nam này.

Đại đội nữ pháo binh ngư thủy Quảng Bình thăm huyện Hoàng Sa
Đại đội trưởng Đại đội nữ pháo binh anh hùng ngư thủy Quảng Bình Ngô Thị Kim The (bên trái) và Chính trị viên Trần Thị Thản tại buổi  gặp mặt

Thay mặt các nữ pháo binh ngư thủy Quảng Bình, Chính trị viên đại đội – bà Trần Thị Thản bày tỏ: "Qua các phương tiện thông tin đại chúng, các chị em nữ pháo binh của chúng tôi được biết Trung Quốc đã đặt giàn khoan trái phép trên khu vực vùng biển chủ quyền của nước ta. Cũng như nhân dân Việt Nam, chị em chúng tôi rất bức xúc về việc này. Chị em chúng tôi yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan ra khỏi vùng lãnh hải của Việt Nam".

Chính trị viên Trần Thị Thản cũng chúc lãnh đạo huyện Hoàng Sa nói riêng và nhân dân cũng như lãnh đạo Đà Nẵng nói chung luôn vững tâm để bảo vệ chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Đại đội nữ pháo binh ngư thủy Quảng Bình thăm huyện Hoàng Sa
34 thành viên Đại đội nữ pháo binh anh hùng ngư thủy Quảng Bình chụp hình lưu niệm tại UBND huyện Hoàng Sa

Chủ tịch huyện Hoàng Sa – ông Võ Công Chánh – thay mặt nhân dân Đà Nẵng đã gởi lời cảm ơn đối với các nữ ngư thủy pháo binh anh hùng của tỉnh Quảng Bình đã có chuyến thăm đến địa phương. Ông coi đây là niềm động viên của các chị em nữ ngư thủy pháo binh anh hùng của tỉnh Quảng Bình để lãnh đạo huyện Hoàng Sa vững tâm hơn trong việc bảo vệ chủ quyền, vùng lãnh thổ không thể tách rời của Tổ quốc.

Đại đội nữ pháo binh ngư thủy Quảng Bình thăm huyện Hoàng Sa
Ông Võ Công Chánh – Chủ tịch huyện Hoàng Sa bắt tay thăm hỏi các thành viên Đại đội nữ pháo binh anh hùng ngư thủy Quảng Bình

 

Theo Đại đội trưởng Đại đội nữ pháo binh ngư thủy anh hùng Quảng Bình – bà aNgô Thị Kim The cho biết, Đại đội được thành lập ngày 20/11/1967 với 37 thành viên toàn là nữ. Qua quá trình hoạt động, số lượng của đơn vị lên đến 91 thành viên.

Trải qua quá trình chiến đấu, Đại đội đã dành nhiều chiến công oanh liệt và cái tên “Đại đội nữ pháo binh ngư thủy Quảng Bình” đã trở nên bất diệt. Đại đội trưởng Ngô Thị Kim The cũng cho biết, đến nay Đại đội còn lại 81 thành viên đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Quảng Bình.

Công Bính