Bạc Liêu:

Đại biểu truy dự án xử lý rác, Giám đốc Sở "trả lời vòng vo mãi chưa ra"

(Dân trí) - Chất vấn Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu về dự án xây dựng nhà máy xử lý rác, đại biểu HĐND tỉnh đã hỏi thẳng: “Đề nghị Giám đốc Sở cho biết khi nào thu hồi dự án cũ và khởi công nhà máy xử lý rác mới, chứ nãy giờ đồng chí cứ vòng vòng mà chưa ra cái này?”.

Tại kỳ họp thứ 7 – HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa 9 diễn ra từ ngày 12-13/7, trong phiên chất vấn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Bạc Liêu bị đại biểu HĐND “truy vấn” nhiều nhất, trong đó tập trung vào các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh.

Kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh Bạc Liêu chất vấn đến 5 Sở, Ban ngành, địa phương.
Kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh Bạc Liêu chất vấn đến 5 Sở, Ban ngành, địa phương.

4 năm, dự án mới có phần móng

Đại biểu Nguyễn Bình Tân (Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lợi) phản ánh, hiện nay bãi rác tại thị trấn Châu Hưng (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) đã quá tải, gây ô nhiễm môi trường nhiều năm qua nhưng chưa được khắc phục, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống và gây bức xúc trong nhân dân. Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh cho biết hướng tới có giải pháp gì để khắc phục tình trạng quá tải, ô nhiễm môi trường như hiện nay?

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, trả lời đại biểu, Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Bạc Liêu Trần Thanh Tâm cho biết, vào tháng 1/2014, Công ty TNHH MTV ANA Bạc Liêu (Cty ANA) được tỉnh chấp nhận chủ trương thực hiện dự án xây dựng Nhà máy xử lý rác thải ANA Bạc Liêu.

Qua hơn 4 năm triển khai, nhà đầu tư đã nhiều lần cam kết tiến độ thực hiện dự án đối với tỉnh, nhưng hiện tại chỉ mới xây dựng được phần móng của nhà xưởng số 1. Các hạng mục khác vẫn chưa thực hiện dẫn đến bãi rác quá tải, gây ô nhiễm đến môi trường xung quanh, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân. “Vì vậy, tỉnh Bạc Liêu đã quyết định chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy xử lý rác thải ANA Bạc Liêu”, ông Tâm cho hay.

Theo Giám đốc Sở KH&ĐT, hiện nay, Sở đã tiếp cận được các nhà đầu tư khác, đang phối hợp cùng các Sở, ngành liên quan đánh giá năng lực về tài chính, công nghệ xử lý rác, năng lực thực hiện dự án của nhà đầu tư để đề xuất UBND tỉnh chấp thuận cho thực hiện dự án mới.

Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Bạc Liêu Trần Thanh Tâm bị đại biểu truy vấn nhiều nhất trong phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa 9.
Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Bạc Liêu Trần Thanh Tâm bị đại biểu "truy vấn" nhiều nhất trong phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa 9.

“Vậy, trách nhiệm của Sở KH&ĐT và các cơ quan chức năng đến đâu trong việc xử lý để chậm trễ dự án gây bức xúc. Giải pháp cơ bản nào để nhà đầu tư mới không lặp lại việc chậm trễ đầu tư dự án như đã xảy ra?”, đại biểu Nguyễn Bình Tân tiếp tục hỏi.

Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Thanh Tâm đã không nói thẳng trách nhiệm của Sở, ngành mà cho rằng các dự án cần phải làm đúng theo quy định pháp luật. Ông Tâm “vòng vo” như kinh tế khủng hoảng làm ảnh hưởng nhà đầu tư, rồi đánh giá có nguyên nhân xác đáng nên Sở, ngành cho kéo dài thời gian để nhà đầu tư có cơ hội đầu tư. “Tuy nhiên, đến giờ này thấy không còn gì nữa, không còn ưu tiên được nữa nên tỉnh mạnh dạn thu hồi dự án này”, ông Tâm lý giải.

Theo ông Tâm, hiện nay có 10 nhà đầu tư khác đang tìm hiểu xây dựng nhà máy xử lý rác. “Trên cơ sở xem xét, thẩm định năng lực tài chính, công nghệ của nhà đầu tư mới để tìm ra những cơ sở vững chắc nhất. Nếu UBND tỉnh chấp nhận cho nhà đầu tư nào thì tôi tin tưởng rằng nhà đầu tư đó sẽ thực hiện thành công”, ông Tâm lạc quan.


Bãi rác trên địa bàn thị trấn Châu Hưng (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) đang ngày càng ô nhiễm trầm trọng. Trong khi đó, dự án xây dựng Nhà máy xử lý rác chậm tiến độ khiến người dân rất bức xúc.

Bãi rác trên địa bàn thị trấn Châu Hưng (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) đang ngày càng ô nhiễm trầm trọng. Trong khi đó, dự án xây dựng Nhà máy xử lý rác chậm tiến độ khiến người dân rất bức xúc.

Giám đốc Sở trả lời vòng vo?

Đại biểu Nguyễn Văn Ngôn (Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Bạc Liêu) chưa hài lòng với phần trả lời "thiếu khẳng định" của Giám đốc Sở KH&ĐT. Ông Ngôn cho biết, vấn đề bãi rác ở thị trấn Châu Hưng đã được các đại biểu, người dân nói đến nhiều nhưng đến nay Sở, ngành cũng chỉ hứa, mời gọi đầu tư chứ chưa có thời gian cụ thể.

“Năm rồi cũng có chất vấn việc ô nhiễm, Sở ngành sau đó có tăng cường xử lý nhưng vẫn còn. Nếu kéo dài cứ một ngày thì rác lại tăng lên, quá tải, xử lý hóa chất không đảm bảo. Đề nghị Giám đốc Sở khẳng định là thời gian nào triển khai dự án để nhân dân an tâm?”, ông Ngôn yêu cầu.

Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Văn Ngôn, Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Thanh Tâm chỉ tóm gọn: “như đã trả lời với đại biểu Nguyễn Bình Tân”.

ĐB Nguyễn Văn Ngôn: Đã hỏi nhiều, nhưng Sở ngành chỉ... hứa.
ĐB Nguyễn Văn Ngôn: Đã hỏi nhiều, nhưng Sở ngành chỉ... hứa.

Trong khi đó, đại biểu Hồ Thị Tuyết Nhung (Phó Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Bạc Liêu) tiếp tục truy thẳng: “Đề nghị Giám đốc Sở cho biết khi nào tỉnh thu hồi quyết định dự án của Cty ANA. Và khi nào khởi công nhà máy xử lý rác mới, chứ nãy giờ đồng chí cứ vòng vòng mà chưa ra cái này?”.

Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Thanh Tâm lại “cầm chừng”: “Chúng tôi đang hoàn thành thủ tục để đề nghị UBND tỉnh thu hồi dự án của Cty ANA. Nếu có đủ điều kiện thì UBND tỉnh sẽ ra quyết định thu hồi thôi. Còn khi nào khởi công nhà máy mới thì chúng tôi còn đang thẩm định nhà đầu tư”.


ĐB Hồ Thị Tuyết Nhung: Cứ vòng vòng mà chưa ra...

ĐB Hồ Thị Tuyết Nhung: "Cứ vòng vòng mà chưa ra..."

Tiếp lời các đại biểu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu Hồ Thanh Thủy cho rằng, việc thu hút đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác là giải pháp lâu dài. Vấn đề là bãi rác quá tải đã lâu rồi và hiện đang ô nhiễm như vậy thì giải pháp trước mắt thế nào.

“UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành nghiên cứu tìm ra giải pháp khắc phục ngay. Qua cuộc họp này, các Sở, ngành sẽ tiếp tục thực hiện, sẽ làm quyết liệt hơn, sẽ khắc phục tình trạng ô nhiễm trước mắt này”, ông Tâm nói chắc chắn.


Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam yêu cầu sớm thu hồi dự án của nhà đầu tư cũ và cần thẩm định kỹ năng lực tài chính của nhà đầu mới khi triển khai dự án xây dựng Nhà máy xử lý rác.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam yêu cầu sớm thu hồi dự án của nhà đầu tư cũ và cần thẩm định kỹ năng lực tài chính của nhà đầu mới khi triển khai dự án xây dựng Nhà máy xử lý rác.

Chốt lại vấn đề, bà Lê Thị Ái Nam - Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu cho biết, đối với bãi rác thị trấn Châu Hưng, đã 4 năm rồi, từ khi tỉnh cho chủ trương đầu tư đến giờ, dự án của Cty ANA vẫn chưa thực hiện. Do đó, đề nghị Sở KH&ĐT sớm tham mưu UBND tỉnh thu hồi, tìm nhà đầu tư khác.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng lưu ý, khi tham mưu về việc cấp phép đầu tư, các Sở, ngành nên thẩm định năng lực tài chính của nhà đầu tư kỹ hơn, để tránh lặp lại tình trạng vừa qua.

“Trước mắt, đề nghị Sở KH&ĐT khẩn trương phối hợp với các ngành chức năng đề ra biện pháp xử lý về ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến người dân, để người dân an tâm, ổn định đời sống”, bà Lê Thị Ái Nam yêu cầu.

Huỳnh Hải