Đại biểu dâng hương Giỗ Tổ tại Đền Hùng đứng cách nhau 2m

(Dân trí) - Đoàn đại biểu tham gia nghi thức dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng tại Đền Hùng (Phú Thọ) sáng nay, 2/4 (tức 10/3 âm lịch) chỉ có 9 người, các đại biểu đứng cách nhau 2m để phòng ngừa dịch Covid-19.

Đại biểu dâng hương Giỗ Tổ tại Đền Hùng đứng cách nhau 2m - 1

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Trường Giang - Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ) cho biết, 10h sáng nay, 2/4 (tức mùng 10/3 âm lịch) tại Đền Thượng trên núi Nghĩa Lĩnh (Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ) đã diễn ra nghi lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.

Cũng theo ông Giang, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, lễ Giỗ Tổ quy mô quốc gia năm nay đã thay đổi kịch bản, từ việc không tổ chức phần lễ hội, đến việc rút gọn nghi lễ dâng hương.

Trước đó, UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Sở Y tế tỉnh đảm bảo các quy trình phòng chống dịch Covid-19 đối với các đại biểu trong quá trình dâng hương như diệt khuẩn khu vực thực hiện nghi lễ, đeo khẩu trang, khoảng cách tối thiểu từ 2m, rửa tay bằng nước sát trùng...

"Không giống như mọi năm, nghi lễ dâng hương sáng nay cũng được thực hiện đơn giản các thủ tục và số lượng đại biểu. Năm nay nghi thức dâng hương không có đoàn chiến sĩ quân đội rước Quốc kỳ, cờ hội và vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước". Quốc kỳ, vòng hoa đã được đặt sẵn ở Đền Thượng và tiêu binh cũng đứng sẵn ở đây rồi. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng cắt bỏ đoàn các thiếu nữ và 100 con Lạc, cháu Hồng" - ông Giang cho biết.

Ông Giang chia sẻ thêm, sau khi công tác chuẩn bị ở Đền Thượng xong, Ban Tổ chức mời đoàn đại biểu vào thực hiện nghi lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng. Số lượng đại biểu gồm 9 người, đứng cách nhau 2m để phòng ngừa dịch bệnh Covid-19.

Đại biểu dâng hương Giỗ Tổ tại Đền Hùng đứng cách nhau 2m - 2

Do dịch Covid-19 nên Khu Di tích Đền Hùng có cảnh vắng lặng chưa từng có vào ngày Giỗ Tổ 10/3 âm lịch.

Cũng theo Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, đơn vị đã ra thông báo tạm dừng các hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại khu di tích lịch sử Đền Hùng từ ngày 29/3-15/4.

Theo đó, tạm dừng các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, như: chụp ảnh, vận chuyển khách tham quan bằng xe điện; dịch vụ bán hàng (ăn uống, nước giải khát, đồ lưu niệm, vui chơi, giải trí). Các tổ chức, cá nhân kinh doanh phải có trách nhiệm tự trông coi, bảo vệ hàng hóa tại quầy; thường xuyên kiểm tra hệ thống mạng lưới điện, đề phòng cháy nổ...

Cùng với đó, các đơn vị chức năng liên quan thường xuyên phối hợp, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện. Ban Quản lý khu di tích cũng bố trí lực lượng tuần tra 24/24 giờ, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn theo đúng tinh thần chỉ đạo phòng, chống dịch.

Ban Tổ chức Lễ hội Đền Hùng mong muốn đồng bào và du khách thập phương cần chấp hành nghiêm những quy định trong phòng, chống dịch, không nhất thiết phải dâng hương lên các Vua Hùng vào dịp giỗ này mà có thể về Đền Hùng dâng hương khi dịch đã được hoàn toàn kiểm soát và an toàn.

Theo ông Nguyễn Đắc Thuỷ - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ: Sở đã biên soạn tài liệu tuyên truyền về ý nghĩa của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Giỗ Tổ Hùng Vương đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng, gửi cho Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành trên toàn quốc để người dân không tham gia được ngày Giỗ Tổ hiểu được giá trị, ý nghĩa thờ cúng Hùng Vương.

Cùng với đó, năm nay, ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu cũng sẽ được tổ chức online ở nhiều quốc gia với mục đích kết nối Đại đoàn kết toàn dân tộc và người Việt xa xứ hiểu rõ hơn về nguồn cội của dân tộc, dòng dõi con cháu Lạc Hồng.

Nguyễn Dương