Đại biểu Đà Nẵng "truy" tình trạng lách luật sau khi được cấp phép xây dựng

(Dân trí) - Chất vấn ông Vũ Quang Hùng - Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, các đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố nêu: tình trạng các nhà hàng, khách sạn “lách luật”, sai phạm sau khi được cấp phép xây dựng nhiều, nhưng xử lý chưa nghiêm, phạt rồi cho tồn tại.

Ông Vũ Quang Hùng - Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng trả lời chất vấn của đại biểu HĐND thành phố
Ông Vũ Quang Hùng - Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng trả lời chất vấn của đại biểu HĐND thành phố

Trong phiên chất vấn tại kỳ họp cuối năm của HĐND TP Đà Nẵng (từ ngày 5/12-7/12), đại biểu (ĐB) Nguyễn Kim Dũng nêu thực trạng qua kiểm tra thực tế tại các khách sạn, nhà hàng, hầu hết là sai phạm so với hồ sơ thiết kế. Tình trạng “lách luật”, sai phạm sau cấp phép xây dựng nhiều. Việc xử lý vi phạm chưa nghiêm, còn tình trạng phạt cho tồn tại.

“Sở Xây dựng có giải pháp gì để tham mưu chấm dứt tình trạng này?” - đại biểu Dũng hỏi thẳng Giám đốc Sở Xây dựng.

Trả lời đại biểu, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Vũ Quang Hùng trần tình: thời gian qua, việc kiểm tra, xử lý xây dựng trái phép, sai phép tại địa bàn Đà Nẵng đã được tăng cường. Trong 11 tháng đầu năm 2017, ngành chức năng đã phát hiện, xử lý 574 trường hợp vi phạm, phạt hơn 5 tỷ đồng. UBND các quận/huyện đã cưỡng chế, tháo dỡ 120 công trình không phép. Số liệu so sánh giữa Hà Nội, TPHCM cho thấy việc xây dựng trái phép ở Đà Nẵng ít hơn nhiều.

Theo ông Hùng, sở dĩ thời gian qua nhiều công trình xây dựng sai phép vì các chủ đầu tư cố tình làm sai phép để đón đầu APEC, và thực hiện việc sai phạm rất tinh vi. Việc phân cấp toàn diện theo dõi, xử lý các công trình xây dựng sai phép cho các quận huyện, tuy nhiên lực lượng mỏng, thậm chí nhiều người không có chuyên môn nên rất khó khăn.

Chủ tọa kỳ họp, ông Nguyễn Nho Trung - Phó Chủ tịch HĐND TP - đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng trả lời thẳng vấn đề cử tri quan tâm là biện pháp chấm dứt tình trạng này. Ông Vũ Quang Hùng trả lời, khi phát hiện sai phạm, Sở chỉ đạo không chỉ phạt chủ đầu tư mà phạt cả đơn vị tham gia tư vấn, thi công, đồng thời đăng công khai các trường hợp sai phạm trên web của Sở để răn đe. Với tình trạng nhiều công trình chưa được Sở nghiệm thu vẫn đưa vào phục vụ, ông Hùng cho rằng cần phải khôi phục biện pháp trước đây đã triển khai là cắt điện, nước công trình.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung đề nghị xử lý nghiêm, chấm dứt ngay hoạt động các công trình chưa nghiệm thu , xử lý rốt ráo; đề nghị Sở Xây dựng làm rõ trách nhiệm tại sao quản lý xây dựng có cả bộ máy nhưng vẫn xảy ra sai phạm? Ông Trung đề nghị xem xét rút giấy phép xây dựng, giấy phép kinh doanh một số công trình.

Ngoài tình trạng “lách luật”, xây dựng trái phép, sai phạm sau khi được cấp phép xây dựng, các đại biểu HĐND thành phố cũng chất vấn và đề nghị Sở Xây Dựng tăng cường biện pháp quản lý việc cấp nhà chung cư, giải quyết tình trạng người ở không chính chủ, lợi dụng chính sách để mua bán, cho thuê, sang nhượng chung cư trái phép.

Giám đốc Sở Xây dựng thừa nhận tình trạng mà đại biểu HĐND thành phố nêu. GĐ Sở Xây dựng cho biết: ngành chức năng sẽ cho tổng rà soát tất cả các đối tượng đang thuê nhà chung cư trên địa bàn TP hiện nay, nếu không đúng đối tượng, không chấp hành các qui định sẽ chấm dứt hợp đồng cho thuê. Kết quả cuộc thanh tra, rà soát này sẽ có vào tháng 2/2018.

Tâm An