Quảng Ninh:

Đã tìm thấy thi thể công nhân bị kẹt trong hầm lò

(Dân trí) - Công ty than Dương Huy tối qua, 5/7, xác nhận vào lúc 19h30 cùng ngày đã tìm thấy thi thể anh Phạm Văn Dân - công nhân bị mắc kẹt trong hầm lò sau vụ bục túi nước xảy ra vào tối ngày 4/7.


Công nhân tham gia cứu nạn (ảnh CTV)

Công nhân tham gia cứu nạn (ảnh CTV)

Công ty than Dương Huy cho biết, đơn vị đã bố trí phương tiện, cử cán bộ đưa thi thể công nhân bị nạn về quê để tổ chức tang lễ.

Trước đó vào khoảng 19h ngày 4/7, công nhân Phạm Văn Dân (SN 1993, quê Hưng Yên, thợ lò bậc 3/6 thuộc phân xưởng đào lò số 2) trong khi đang làm việc tại khu vực lò thượng mức -50m, vỉa 8, phân xưởng Đào lò 2, Công ty than Dương Huy, TP Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) thì bất ngờ xảy ra bục túi nước.

Nước cùng một lượng bùn đất lớn ào xuống khiến công nhân này không kịp chạy thoát ra ngoài và bị kẹt lại trong hầm lò.

Cửa hầm lò xảy ra vụ bục túi nước (ảnh CTV)
Cửa hầm lò xảy ra vụ bục túi nước (ảnh CTV)

Theo Công ty than Dương Huy, nguyên nhân vụ tai nạn lao động bước đầu được các lực lượng chức năng xác định là do mấy ngày qua có mưa lớn kéo dài, lượng nước tích tụ lại dẫn tới bục túi nước.

Sau khi xảy ra sự cố, Công ty than Dương Huy, Trung tâm Cấp cứu mỏ, lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người cùng thiết bị, máy móc để tham gia cứu nạn.

Công ty than Dương Huy quyết định hỗ trợ gia đình nạn nhân 100 triệu đồng, tỉnh Quảng Ninh cũng hỗ trợ nạn nhân 6 triệu đồng.

An Nhiên