Đà Nẵng:

Đá núi sạt lở, đè sập nhà dân

(Dân trí) - Rạng sáng nay (16/9), nhiều tảng đá lớn từ hòn Mộc Sơn (một trong năm ngọn của Ngũ Hành Sơn) từ trên cao đổ sập xuống. Ba ngôi nhà dưới chân núi nát vụn dưới đống đá hàng chục tấn, nhiều người thoát chết trong gang tấc.

Đá núi sạt lở, đè sập nhà dân - 1

Điểm sạt lở từ hòn Mộc Sơn vào sáng nay
 
“Lúc đó khoảng hơn 4 giờ sáng, trong lúc vợ chồng tui, 2 đứa con và mẹ già đang ngủ phía nhà trên thì nghe tiếng động sau nhà, mặt đất rung rinh. Tôi vội hét to gọi mọi người thức dậy nhanh chóng thoát ra ngoài. Vừa mới ra khỏi cửa, hàng loạt khối đá đổ ầm ầm xuống đè nát cả ngôi nhà. Cả nhà tôi thoát chết trong đường tơ kẽ tóc”, anh Võ Thanh Tuấn (tổ 33, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) vẫn chưa hết bàng hoàng kể.
 
Đá núi sạt lở, đè sập nhà dân - 2

Hàng chục tấn đá rơi xuống đè bẹp nhà dân

 

Ngoài ngôi nhà anh Tuấn còn hai ngôi nhà bên cạnh của gia đình cũng bị đá đè sập. Đứng bên căn nhà đổ sập gần hết, bà Nguyễn Thị Thúy Nga cho biết: sau vụ sạt lở hôm 8/9 vừa qua, bà cùng 3 đứa con tá túc đến nhà người thân nên mới may mắn thoát nạn; nhưng toàn bộ vật dụng, đồ dùng trong nhà đã nát bét dưới đống đá.

 

Hàng chục hộ dân sinh sống dưới chân núi Mộc Sơn sáng nay đã kéo đến phản ánh về nguy cơ sạt lở núi tiếp tục diễn ra, mong chính quyền sớm cho di dời, giải tỏa, bố trí đất tái định cư.

 

Trong khi đó, khu vực này đã được quy hoạch giải tỏa để xây dựng một số hạng mục thuộc dự án Công viên văn hóa tâm linh Ngũ Hành Sơn. Hiện nay, các ngành chức năng đã tiến hành kiểm tra, áp giá đền bù nhưng nhiều tháng nay vẫn chưa có bố trí đất tái định cư nên một số người dân vẫn bám trụ sinh sống tại đây.
 
Đá núi sạt lở, đè sập nhà dân - 3
Bà Nguyễn Thị Thúy Nga ngẩn ngơ bên ngôi nhà tan hoang

 

Ông Lê Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hải cho biết: sau sự cố sạt lở núi xảy ra ngày 8/9, lãnh đạo quận và phường đã đến hiện trường kiểm tra. Đồng thời yêu cầu người dân sơ tán đến sinh sống tạm thời ở nhà người thân để chờ giải tỏa, bố trí đất tái định cư. “Cùng với việc huy động lực lượng dân quân bảo vệ hiện trường, sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, chính quyền địa phương cũng kiến nghị các cấp thẩm quyền sớm giải  tỏa các hộ dân này đi trước mùa mưa bão năm nay để đảm bảo an toàn cho người dân”, ông Dũng cho biết thêm.

 

Ô Châu