1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng trao 100 hồ sơ, kỷ vật cho cán bộ đi B

(Dân trí) - 996 hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B của TP Đà Nẵng đã được tiếp nhận. Sáng 25/4, 100 kỷ vật, hồ sơ đầu tiên được trao đến chủ nhân và đại diện gia đình cán bộ đi B.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng - ông Đặng Công Ngữ - thực hiện chủ trương của Nhà nước về việc trao trả hồ sơ, kỷ vật cho cán bộ đi B, Trung tâm lưu trữ Quốc gia III đã có văn bản gởi UBND TP Đà Nẵng về việc giao lại hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B của Đà Nẵng cho địa phương.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng – ông Văn Hữu Chiến (trái) trao hồ sơ, kỷ vật đến các cán bộ đi B
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng – ông Văn Hữu Chiến (trái) trao hồ sơ, kỷ vật đến các cán bộ đi B

Đây là khối tài liệu thuộc phòng lưu trữ của Ủy ban thống nhất Chính phủ - cơ quan của Chính phủ - được thành lập sau khi kết thúc kháng chiến chống Pháp.

Trong khối tài liệu của Ủy ban thống nhất Chính phủ có hồ sơ, kỷ vật của các cán bộ đi B, là cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc sau đó được phân công trở lại miền Nam từ cuối năm 1959.

Trước khi “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, các cán bộ đều gởi lại Ủy ban thống nhất Chính phủ tất cả tư trang, hành lý, tài sản cá nhân và kỷ vật thân yêu của mình. Những hồ sơ, kỷ vật đó được đặt tên là “Hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B”.

Hồ sơ đi B của bà Nguyễn Thị Lành được trở về với chủ nhân
Hồ sơ đi B của bà Nguyễn Thị Lành được trở về với chủ nhân

Sau khi có chủ trương trên, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng đã liên hệ với Trung tâm lưu trữ Quốc gia III tại Hà Nội và đã xác định được 100 hồ sơ cán bộ đi B của TP Đà Nẵng. Qua tìm hiểu, Sở Nội vụ Đà Nẵng đã xác định có 1.162 hồ sơ cán bộ đi B có quê quán thuộc TP Đà Nẵng ngày nay.

Tuy nhiên, trong quá trình lịch sử tên gọi các đơn vị hành chính trước đây là thuộc tỉnh Quảng Nam, do đó hầu hết hồ sơ đều được chuyển giao về tỉnh Quảng Nam.

Sau khi đối chiếu danh sách, số hồ sơ trùng lặp, đến nay TP Đà Nẵng đã tiếp nhận được 996 hồ sơ, kỷ vật. UBND TP Đà Nẵng cũng đã có công văn đề nghị Trung tâm lưu trữ Quốc gia III tiếp tục sao y để chuyển về tiếp 166 hồ sơ còn lại.

Sau hơn 1 tháng công khai đăng tải danh sách cán bộ đi B và tiếp nhận thông tin phản hồi, Sở Nội vụ Đà Nẵng đã tiếp nhận hơn 100 trường hợp thông tin về cán bộ đi B, trong đó phần lớn cán bộ đã hy sinh, từ trần, người còn sống thì tuổi đã cao, sức đã yếu.

Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng cho biết, sau khi trao tượng trưng 100 hồ sơ, kỷ vật này, Sở sẽ cùng UBND các quận huyện tiếp tục thực hiện các công việc để trao trả hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B đến tất cả cán bộ đi B và thân nhân của họ.

Công Bính