1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng phát hiện ca nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên

(Dân trí) - Chiều 28/6, trao đổi với PV, bác sĩ Phạm Hùng Chiến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, cho biết: Bệnh viện Đà Nẵng vừa tiếp nhận điều trị ca nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên phát hiện tại địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng phát hiện ca nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên  - 1

Các bệnh nhân nhiễm và nghi nhiễm cúm A/H1N1 đều được cách ly điều trị an toàn. (Ảnh: xaluan.com)
 
Bệnh nhân là em Phạm Sỹ H., 13 tuổi. Em H. là Việt kiều Mỹ, theo bố mẹ về quê ở Đà Nẵng, trú tại tổ 30, P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng.

 

Trước đó, sáng ngày 26/6, về đến sân bay Đà Nẵng từ TP Hồ Chí Minh, em H. có biểu hiện sốt cao, đau họng nên gia đình đã đưa đến khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ. Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển tiếp sang khoa lây, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để cách ly theo dõi.

 

Theo gia đình bệnh nhân, em H. cùng bố mẹ bay từ Mỹ về TP Hồ Chí Minh vào ngày 24/6. Đến ngày 25/6, em có biểu hiện sốt nhẹ và bị sốt cao trong khi bay từ TP Hồ Chí Minh về Đà Nẵng vào ngày 26/6 và nhập viện.

 

Hiện trạng sức khoẻ bệnh nhân được theo dõi chặt chẽ và đang có tiến triển tốt.

 

Bác sĩ Phạm Hùng Chiến cho biết thêm: Bố mẹ và những người thân trong gia đình đi đón em tại sân bay Đà Nẵng cũng đang được theo dõi sức khoẻ chặt chẽ. Hiện, không ai có biểu hiện nhiễm cúm.

 

Sở Y tế Đà Nẵng cũng đã thông báo đến các cơ quan liên quan và các hành khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân trên - chuyến bay mang số hiệu VP260 của hãng hàng không Indochina, hạ cánh sân bay Đà Nẵng vào lúc 8h sáng ngày 26/6. Trường hợp có dấu hiệu sốt, ho, đau họng nên đến ngay nơi tiếp nhận điều trị tại địa chỉ số 103 Quang Trung - Đà Nẵng; hoặc gọi điện báo qua các đường dây nóng 0511.3821469 hoặc 0905.069.096 của Sở Y tế Đà Nẵng.
 
Huế có thêm 2 ca dương tính, 8 ca nghi nhiễm virus cúm A/H1N1
 
Chiều 28/6, PGS.TS Bùi Đức Phú - Giám đốc Bệnh viện TƯ Huế - xác nhận có thêm hai trường hợp bị nhiễm cúm A/H1N1, nâng tổng số ca nhiễm bệnh dịch này ở TT-Huế lên con số 5.
 
Được biết hai trường hợp nhiễm mới là người nhà và chồng sắp cưới của chị Nguyễn Thị T. (trú ở xã Phong Hải, huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế), người đầu tiên được xác định nhiễm cúm A/H1N1 tại TT-Huế. Hiện cả 5 trường hợp đều đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện TƯ Huế.
 
Hiện nay, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã tiến hành xử lý môi trường tại thôn Hải Thuận (xã Phong Hải) 2 lần bằng hóa chất Cloramin B cho 210 hộ gia đình và mở rộng diện uống Tamiflu cho 22 người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, theo dõi trong 7 ngày liên tục.
 

Theo PGS.TS Bùi Đức Phú thì hiện tình trạng sức khoẻ của ba người đầu tiên khá khả quan: đã hết sốt, chỉ còn ho.

 
Ngoài ra, hiện tại Bệnh viên TƯ Huế đang có 8 người bị nghi nhiễm đang theo dõi và chờ các kết quả xét nghiệm. Trong đó, có 6 người là người nhà của chị Nguyễn Thị T. nói trên và đều trú ở xã Phong Hải. Hai người còn lại là Việt kiều mới về Việt Nam, trú ở đường Lê Huân, thành phố Huế.
 
Theo PSG.TS Phạm Như Hiệp - Phó Giám đốc Bệnh viện TƯ Huế: hiện nay, các bệnh viện trên địa bàn sẵn sàng phối hợp với Bệnh viện TƯ Huế trong chiến dịch phòng chống dịch cúm A/H1N1. Nếu dịch bệnh tăng nhanh, Bệnh viện TƯ sẽ cách ly trung tâm tim mạch để làm trung tâm điều trị. Bệnh viện TƯ đáp ứng điều trị 300 bệnh nhân. (Hoàng Thùy)

 

Khánh Hiền