Đà Nẵng nỗ lực hoàn thành hai hầm chui trung tâm phục vụ APEC

(Dân trí) - Sáng 3/2, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã dự ra quân đầu năm hai công trường hầm chui trung tâm thành phố.

Báo cáo với Chủ tịch Đà Nẵng về công trình hầm chui phía Tây cầu sông Hàn, ông Lê Văn Lâm – Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng (đơn vị điều hành dự án) - cho biết, công trình đã hoàn thành thi công hầm kín dài 40m, hoàn thiện giai đoạn 1 của dự án vào ngày 20/12/2016. Sau thời gian nghỉ Tết, nhà thầu tổng lực thi công giai đoạn 2 với phần hầm hở 2 đầu.

Về công tác giải phóng mặt bằng, đã có 17/23 hồ sơ nhận tiền đền bù, trong đó 9 hộ đã bàn giao mặt bằng. “Hiện còn 7 hộ chưa bàn giao mặt bằng và 6 hộ chưa nhận tiền đền bù. Đơn vị với hợp Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố xúc tiến, sớm giao mặt bằng phục vụ thi công, đảm bảo tiến độ”, ông Lâm nói.

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ dự ra quân đầu năm hai công trường hầm chui
Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ dự ra quân đầu năm hai công trường hầm chui

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ lưu ý nhà thầu nỗ lực hoàn thành nhanh các hạng mục công trình theo kế hoạch. “Trên công trường có thể thấy tiến độ dự án đang chậm lại. Các đơn vị phải huy động toàn lực, đảm bảo hoàn thành dự án trước ngày 29/3”, ông Thơ nhấn mạnh.

Tại công trường hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương, ông Lương Thạch Vỹ - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng (đơn vị điều hành dự án) khẳng định, hiện chưa phát sinh vướng mắc trong giải phóng mặt bằng hay thi công.

Ngoài các hộ giải tỏa phục vụ dự án, những hộ dân bị ảnh hưởng giảm mặt cắt đường từ 48m xuống còn 7,5m khi hầm chui hoàn thành được hỗ trợ 30% giá trị đất, tổng mức hỗ trợ 24 tỷ đồng. Những hộ ảnh hưởng kinh doanh trong giai đoạn thi công và khi dự án đưa vào khai thác cũng được hỗ trợ tổng số tiền 8 tỷ đồng.

Và chúc Tết các công nhân
Và chúc Tết các công nhân

Thống nhất rút ngắn tiến độ dự án từ 12 tháng xuống 9 tháng, nỗ lực khánh thành trước ngày 2/9, ông Thơ nhắc nhở nhà thầu đảm bảo tốt công tác bảo hộ lao động, không được để xảy ra tai nạn dẫn đến thương vong.

“Nhà thầu không cắt xén công đoạn bảo hộ lao động vì lợi ích riêng hay yêu cầu tiến độ, đảm bảo vừa hoàn thành đúng hạn công trình dịp Quốc khánh 2/9 và phục vụ APEC tháng 11/2017, vừa chăm lo tối đa an toàn lao động cho đội ngũ cán bộ công nhân viên”, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh.

Khánh Hồng