Đà Nẵng: Nhộn nhịp phiên chợ Tết ngày cuối năm

(Dân trí) - Phiên chợ Tết ngày cuối năm nhộn nhịp, hối hả. Ai cũng lo mua nhanh, bán nhanh để kịp về soạn Tết.

Đà Nẵng: Nhộn nhịp phiên chợ Tết ngày cuối năm

Sáng 24/1 (tức 30 Tết), người dân Đà Nẵng đổ về các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố để sắm Tết. Đây là phiên chợ ngày cuối cùng của năm Kỷ Hợi nên cả người mua và người bán đều tất bật, hối hả.

Chẳng cần phải đến chợ lớn của thành phố, chỉ cần ghé vào một ngôi chợ nhỏ cũng đã cảm nhận được không khí nhộn nhịp của phiên chợ Tết ngày cuối năm. Người bán ngồi tràn cả ra lề đường để thuận tiện cho việc mua bán.

Đà Nẵng: Nhộn nhịp phiên chợ Tết ngày cuối năm - 1

Phiên chợ Tết ngày cuối năm nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường

Phiên chợ ngày cuối năm có đầy đủ các mặt hàng phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Hầu hết các mặt hàng đều tăng cao so với ngày thường.

Đà Nẵng: Nhộn nhịp phiên chợ Tết ngày cuối năm - 2

Hầu hết các mặt hàng đều tăng giá cao

Cụ thể, thịt lợn có giá 200 ngàn đồng/kg, bò thăn: 350 ngàn đồng/kg, bánh chưng: 60 ngàn đồng/chiếc, hoa lay ơn: 70 – 80 ngàn đồng/bó, dừa: 30 – 40 ngàn đồng/quả, bưởi: 80 ngàn đồng/kg, xoài: 40 ngàn đồng/kg, thanh long: 40 ngàn đồng/kg…

Dù giá cả tăng cao nhưng người mua cũng không kỳ kèo nhiều. Ai cũng muốn mua nhanh để kịp về soạn Tết.

Đà Nẵng: Nhộn nhịp phiên chợ Tết ngày cuối năm - 3
Đà Nẵng: Nhộn nhịp phiên chợ Tết ngày cuối năm - 4

Các mặt hàng được nhiều người mua trong phiên chợ hôm nay là trái cây

Đà Nẵng: Nhộn nhịp phiên chợ Tết ngày cuối năm - 5

... rau xanh

Đà Nẵng: Nhộn nhịp phiên chợ Tết ngày cuối năm - 6

... các loại gia vị

Đà Nẵng: Nhộn nhịp phiên chợ Tết ngày cuối năm - 7

... trầu cau

Đà Nẵng: Nhộn nhịp phiên chợ Tết ngày cuối năm - 8

Ai cũng muốn mua nhanh, bán nhanh để kịp về nhà soạn Tết

Khánh Hồng