Đà Nẵng: Không “căng” tàu xe trong dịp lễ

(Dân trí) - Mặc dù hai dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 có kỳ nghỉ khá dài nhưng lượng khách đi lại không tăng đột biến. Vì thế Đà Nẵng không “căng” tàu xe trong dịp này.

Theo bà Phan Thị Ngọc Lan, Giám đốc xí nghiệp bến xe Trung tâm Đà Nẵng (Công ty CP vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng), dù trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhưng lượng khách đến bến mua vé không đông. Các doanh nghiệp vận tải vận cũng chưa có đề xuất gì, nhưng xí nghiệp luôn chuẩn bị tinh thần điều xe nếu khách tăng.

Khách xuống xe tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng 
Khách xuống xe tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng 

Theo nhận định của bà Lan, dịp lễ 30/4 -1/5 lượng khách đi cũng có thể sẽ không đột biến vì dịp đó Đà Nẵng có sự kiện Lễ hội pháo hoa nên người Đà Nẵng ít di chuyển đến điểm du lịch khác; chủ yếu là du khách đổ về Đà Nẵng.


Còn theo Xí nghiệp vận tải khách công cộng (Công ty CP vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng), xí nghiệp luôn có xe dự phòng để đáp ứng nhu cầu đi lại bằng xe buýt của người dân trong những ngày lễ.


Khách mua vé tại ga Đà Nẵng 
Khách mua vé tại ga Đà Nẵng 

 

Còn theo ga Đà Nẵng, lượng khách đi lại trong dịp lễ Giỗ tổ cũng không có gì đột biến nên cũng không phải tăng chuyến.

Khánh Hồng