Đà Nẵng không bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán

(Dân trí) - Đà Nẵng sẽ không bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành phố trực thuộc Trung ương và dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, theo tinh thần chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Chiều 23/12, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã có văn bản thống nhất chủ trương không tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành phố trực thuộc Trung ương và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, theo tinh thần chỉ thị số 11- CT/TW ngày 20/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và công văn số 873-CV/TU ngày 20/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy.


Đà Nẵng không bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành phố trực thuộc Trung ương và Tết Nguyên đán Đinh Dậu (ảnh minh họa: Khánh Hiền)

Đà Nẵng không bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành phố trực thuộc Trung ương và Tết Nguyên đán Đinh Dậu (ảnh minh họa: Khánh Hiền)

Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cũng đã thông báo để Ban cán sự đảng UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao từ sà lan trên sông Hàn tối 31/12 ở khu vực phía Đông đầu cầu Rồng để chào đón năm mới 2017 và nhân kỷ niệm 20 năm thành phố này trực thuộc Trung ương. Chương trình bắn pháo hoa tầm cao không nhạc nền dự kiến sẽ kéo dài 15 phút, từ 21h15 – 21h30 tối 31/12, ngay sau khi cầu Rồng chấm dứt chương trình phun lửa, phun nước.

Khánh Hồng