Đà Nẵng họp khẩn bàn cách ứng phó với bão số 10

(Dân trí) - Trước nguy cơ bão số 10 có thể đổ bộ vào địa bàn, sáng nay 29/9, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng tổ chức cuộc họp bàn biện pháp ứng phó.

Ông Phùng Tấn Viết, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Chỉ huy PCLB&TKCN TP Đà Nẵng chủ trì cuộc họp và chỉ đạo các sở, ngành, địa phương không được chủ quan, lơ là trong công tác ứng phó.

Ngư dân Đà Nẵng giúp nhau đưa tàu lên bờ tránh bão
Ngư dân Đà Nẵng giúp nhau đưa tàu lên bờ tránh bão

Ông Phùng Tấn Viết yêu cầu Giám đốc Sở GD-ĐT theo dõi diễn biến của bão số 10 để quyết định cho học sinh từng vùng, từng khu vực nghỉ học và tổ chức học bù theo quy định.

Ông Viết cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương phân công lãnh đạo, cán bộ trúc trực 24 giờ trong ngày để chủ động đối phó với bão số 10.

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm phòng chống lụt bão khu vực miền Trung Tây Nguyên sáng nay 29/9, Ban chỉ huy PCLB&TKCN, Bộ chỉ huy BĐPB các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Khánh Hòa đã thông báo và hướng dẫn cho tổng số 44.464 tàu cá với 182.560 ngư dân biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 10 để chủ động trú tránh.

Về tình tình mưa trên khu vực, theo Trung tâm phòng chống lụt bão khu vực miền Trung Tây Nguyên cho biết, từ 19 giờ ngày 28/9 đến 1giờ ngày 29/9: Các tỉnh trong khu vực có mưa vài nơi, lượng mưa phổ biến dưới 10mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Hoàng Sa (Đà Nẵng): 21mm; Bản Đôn (Đăk Lăk): 11mm…Tuy nhiên, theo dự báo từ ngày hôm nay 29/9 các tỉnh thành trong khu vực sẽ bắt đầu có mưa to đến rất to do ảnh hưởng của bão số 10.

 Công Bính