Đà Nẵng di dời trụ sở Ủy ban MTTQVN để mở rộng trụ sở Thành ủy

(Dân trí) - Trao đổi với báo chí chiều 18/8, ông Võ Công Trí - Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chia sẻ, Đà Nẵng chủ trương di dời trụ sở Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố, để mở rộng trụ sở Thành ủy. Với khu nhà làm việc của UBMTTQVN thành phố lâu nay, lãnh đạo Đà Nẵng nói khu nhà không nằm trong số công trình cần bảo tồn.

Đà Nẵng chủ trương lấy mặt bằng trụ sở UBMTTQVN thành phố cũ tại số 70 Bạch Đằng để mở rộng trụ sở Thành ủy
Đà Nẵng chủ trương lấy mặt bằng trụ sở UBMTTQVN thành phố cũ tại số 70 Bạch Đằng để mở rộng trụ sở Thành ủy

Di dời trụ sở Ủy ban MTTQVN để mở rộng trụ sở Thành ủy

Theo ông Võ Công Trí - Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cơ quan trụ sở Thành ủy Đà Nẵng không đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, phục vụ các hoạt động của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố, các buổi đón tiếp tiếp nguyên thủ quốc gia, khách quốc tế... “Khi tổ chức hội nghị, do khuôn viên trụ sở Thành ủy chật hẹp, nên các xe đưa đón đậu đỗ không đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong khu vực, có lúc người dân đã nhắn tin đến lãnh đạo thành phố góp ý, phê bình” - ông Trí nói.

Từ cuối năm 2015, Đà Nẵng đã có chủ trương đầu tư mở rộng trụ sở Thành ủy để xây thêm một khối nhà bố trí một số phòng họp, phòng hội nghị, phân khu chức năng, bộ phận cơ yếu, mở rộng khu đậu đỗ xe, giao thông nội bộ.

Theo đó, chủ trương di dời trụ sở UBMTTQVN thành phố tại số 70 Bạch Đằng, bên cạnh trụ sở Thành ủy để đầu tư mở rộng trụ sở Thành ủy. Đà Nẵng cũng đã bố trí xong trụ sở mới của UBMTTQVN thành phố tại số 10 -12 Trần Phú - địa điểm tòa nhà ở trung tâm thành phố và có diện tích rộng hơn trụ sở cũ tại 70 Bạch Đằng.

“Khu nhà 70 Bạch Đằng không nằm trong số công trình cần bảo tồn”

Với dự án đầu tư mở rộng trụ sở Thành ủy hiện nay, có ý kiến cho rằng Đà Nẵng nên cân nhắc nâng cấp, sửa chữa để giữ lại khu nhà số 70 Bạch Đằng chứ không nên tháo dỡ khu nhà vốn là một công trình kiến trúc cổ có hàng trăm năm tuổi từ thời Pháp hiếm hoi còn lại ở Đà Nẵng.

Nói về khu nhà 70 Bạch Đằng là khu nhà làm việc của UBMTTQVN thành phố trước đây, ông Trí nói: “Theo Đề tài “Đánh giá các công trình kiến trúc cũ có giá trị của thành phố Đà Nẵng và các giải pháp bảo tồn, tu tạo, khai thác sử dụng” do PGS.TS.KTS Phạm Đình Việt làm chủ nhiệm Đề tài thì khu nhà số 70 Bạch Đằng không nằm trong số công trình công cộng cần bảo tồn, vì nó không có giá trị tiêu biểu về mặt kiến trúc”

Lãnh đạo Đà Nẵng nói đã có Đề tài của chuyên gia đánh giá khu nhà 70 Bạch Đằng hiện nay không nằm trong số công trình cần bảo tồn
Lãnh đạo Đà Nẵng nói đã có Đề tài của chuyên gia đánh giá khu nhà 70 Bạch Đằng hiện nay không nằm trong số công trình cần bảo tồn

Ông Trí nói, trước khi tính đến việc phá dỡ khu nhà 70 Bạch Đằng hiện nay là đã có sự thẩm định của cơ quan có thẩm quyền. Sở Xây dựng Đà Nẵng đánh giá chất lượng khối nhà A và B của khu nhà 70 Bạch Đằng hiện nay đã bị xuống cấp, chất lượng còn lại dưới 50%, công trình đã sử dụng gần 100 năm, đã hết niên hạn sử dụng.

Xây dựng khu Trung tâm hành chính mới là ý tưởng trong quy hoạch thành phố

Trong buổi trao đổi thông tin với báo chí về chủ trương di dời trụ sở Ủy ban MTTQVN để mở rộng trụ sở Thành ủy, ông Võ Công Trí - Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nêu lại vấn đề Trung tâm hành chính mà dư luận rất quan tâm trong thời gian qua. Ông Trí nói: “Tầm nhìn lãnh đạo Đà Nẵng không hẹp tới nỗi nói là bỏ ngay TTHC có mức đầu tư hơn 2.100 tỷ mới sử dụng hơn 2 năm hiện nay rồi xây khu TTHC mới. Ý tưởng xây khu TTHC mới nằm trong quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2050. Cụ thể, định hướng thuê công ty tư vấn nước ngoài quy hoạch phía Tây thành phố, khớp nối với quy hoạch chung thành phố; Đặc biệt quan tâm đến quy hoạch cảnh quan sông Hàn, quy hoạch và triển khai xây dựng khu trung tâm thành phố (Quảng trường, phố đi bộ trung tâm thành phố, khu Trung tâm hành chính mới), quy hoạch hệ thống không gian ngầm đô thị, mạng lưới hệ thống tàu điện ngầm...

Khánh Hiền