1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng đề nghị người dân tiết kiệm nước sạch

(Dân trí) - Do diễn biến độ mặn và thời tiết phức tạp, để chủ động ứng phó các tình huống ảnh hưởng đến khả năng cung cấp nước sạch ở Đà Nẵng, ngành chức năng TP đề nghị người dân sử dụng nước tiết kiệm.

Chiều 23/8, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã có thông báo cập nhật tình trạng thiếu nước sạch trên địa bàn thành phố kéo dài gần một tuần qua (từ 18/8), nguyên nhân nguồn nước thô tại sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn nghiêm trọng.

Đà Nẵng đề nghị người dân tiết kiệm nước sạch - 1
Tình trạng thiếu nước sạch kéo dài gần một tuần qua, khiến nhiều hộ dân phải mua từng thùng nước lọc về dùng (ảnh: Thành Vân)

Nguồn nước thô hầu như hoàn toàn phụ thuộc vào trạm bơm An Trạch với công suất 210.000 m3/ngày đêm; trong khi nhu cầu toàn thành phố khoảng hơn 300.000 m3/ngày đêm.

Để ứng phó tình trạng thiếu nước sạch, khiến người dân tại nhiều khu vực ở Đà Nẵng lao đao trong suốt gần một tuần qua, chính quyền TP đã liên tục triệu tập nhiều cuộc họp khẩn; triển khai các biện pháp giải “khát nước” cho dân.

Với việc các chủ hồ chứa thủy điện phía thượng nguồn đồng ý tăng lưu lượng nước xả về hạ du nhằm đẩy mặn từ ngày 21/8 đến sáng nay 23/8, độ mặn tại cửa thu nước Nhà máy nước Cầu Đỏ đã có chiều hướng giảm.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng TP nêu dự báo diễn biến độ mặn và thời tiết phức tạp, để chủ động ứng phó các tình huống ảnh hưởng đến khả năng cung cấp nước sạch ở Đà Nẵng, cùng với các giải pháp đồng bộ của các ban, ngành liên quan, ngành chức năng TP đề nghị người dân, doanh nghiệp sử dụng nước tiết kiệm.

Cụ thể, ở những khu vực đang có nước, đề nghị người dân sử dụng nước tiết kiệm, lấy đủ lượng nước dành cho sinh hoạt hàng ngày, hạn chế tích trữ nước để góp phần sớm hồi phục, cân đối mạng lưới cấp nước toàn thành phố; thông cảm nếu có tình trạng nước có vị mặn hơn trước.

Các đơn vị sản xuất kinh doanh cũng được đề nghị chủ động có kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp với tình trạng thiếu nước, độ mặn cao hơn mức trước đây. Các khách sạn tiết kiệm nước và hạn chế lấy nước vào giờ cao điểm.

Sở Xây dựng TP cũng thông tin sở cùng với các đơn vị liên quan đẩy mạnh triển khai các biện pháp lâu dài như: Chuẩn bị đầu tư và triển khai xây dựng Nhà máy nước Hòa Liên; Triển khai dự án Mở rộng hệ thống cấp nước Đà Nẵng; Đẩy nhanh tiến độ tuyến ống Diuke qua sông Hàn và sông Cầu Đỏ

Tâm An