Đà Nẵng chỉ có 1 vụ tai nạn giao thông trong dịp Tết

(Dân trí) - Sáng 23/2, trao đổi với PV Dân trí, đại diện lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, trong dịp Tết Ất Mùi 2015 này trên địa bàn TP Đà Nẵng chỉ có 1 vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Theo Thượng tá Lê Ngọc – Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, trong dịp  Tết Nguyên đán Ất Mùi từ ngày 15-23/2 (nhằm ngày 27 tháng Chạp đến mùng 5 Tết Ất Mùi), trên địa bàn TP Đà Nẵng chỉ xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết và 1 người bị thương.

Thượng tá Lê Ngọc  cũng cho biết thêm: So với Tết Giáp Ngọ năm 2014, số vụ tai nạn giảm 4 vụ, giảm 3 người chết và 6 người bị thương.

TP Đà Nẵng kéo giảm được tai nạn giao thông trong dịp Tết Ất Mùi
TP Đà Nẵng kéo giảm được tai nạn giao thông trong dịp Tết Ất Mùi

Về tình hình xử lý các trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ trong dịp Tết Ất Mùi này, lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng lập biên bản 297 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ; trong đó lập biên bản 260 xe mô tô, 31 ô tô tải và 6 ô tô khách, xử lý 338 trường hợp, phạt trên 163 triệu đồng, tước bằng lái 15 trường hợp (trong đó tước bằng lái 2 ô tô, 13 mô tô), tạm giữ 6 xe mô tô.

Trên địa bàn TP Đà Nẵng, trong dịp Tết Ất Mùi này không có trường hợp tai nạn giao thông đường thủy và đường sắt.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, kết quả này có được nhờ thái độ tham gia giao thông của đông đảo người dân và du khách trên địa bàn Đà Nẵng đã cải thiện tốt hơn. Hơn nữa, lực lượng CSGT cũng tích cực triển khai kế hoạch tuần tra kiểm soát, chốt chặn các vị trí xung yếu về giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông, phòng chống đua xe trái phép, ngăn chặn thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự...

Công Bính