Đà Nẵng chi 18 tỷ đồng hỗ trợ dân vui chơi, kỷ niệm 40 năm giải phóng

(Dân trí) - Lãnh đạo TP Đà Nẵng đã quyết định hỗ trợ kinh phí từ ngân sách TP cho các tổ dân phố, thôn để tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Đà Nẵng (29/3/1975 – 29/3/2015).

Theo đó, mức hỗ trợ 3 triệu đồng/tổ dân phố và 12 triệu đồng/thôn.

Chi 18 tỷ đồng hỗ trợ hoạt động kỷ niệm 40 năm giải phóng Đà Nẵng

Công trình nút giao thông Ngã ba Huế sẽ khánh thành vào ngày 29/3 nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng Đà Nẵng (ảnh Đoàn Sơn)

Ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng cho biết, qua kiểm tra thử, đa số các thôn, tổ đã lên phương án, đã nhận tiền và chuẩn bị liên hoan. Nhưng cũng có nơi lấy số tiền trên để làm quỹ của tổ, có nơi để dành số tiền đó để sau làm việc khác… 

"Nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Đà Nẵng, bà con ở trong tổ dân phố hoặc trong khu dân cư tổ chức gặp mặt liên hoan cho vui vẻ, tạo không khí phấn khởi để chúng ta bước vào cuộc chiến đấu mới, xây dựng Đà Nẵng cho hoành tráng hơn, vui vẻ hơn", ông Trần Thọ nêu quan điểm.

Theo số liệu đăng trên website của Sở Nội vụ Đà Nẵng, hiện toàn TP có 5.729 tổ dân phố và 119 thôn. Như vậy, tổng kinh phí mà ngân sách thành phố chi cho chương trình liên hoan mừng 40 năm giải phóng tương đương hơn 18,6 tỷ đồng.

Được biết, kỷ niệm 40 giải phóng thành phố, Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động như: Triển lãm 40 năm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng (ngày 25/3), lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (sáng 28/3), chương trình nghệ thuật và xem bắn pháo hoa tại 4 điểm: Ngũ Hành Sơn, Hải Châu, Liên Chiểu, Hòa Vang (tối 28/3), khánh thành nút giao thông Ngã ba Huế và khởi công Dự án Trục I Tây Bắc (ngày 29/3).

Khánh Hồng