Đà Nẵng “bêu tên” xe quá tải trên báo

(Dân trí) - Ngày 3/8, ông Nguyễn Hữu Cường – Chánh văn phòng Ban an toàn giao thông TP Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng đang thực hiện đăng tải trên báo xe vi phạm trọng tải khi qua cầu Thuận Phước.

Theo ông Cường, ngay tại cầu Thuận Phước có lắp đặt hệ thống camera quan sát giao thông, chụp được biển số xe, giám sát xe vi phạm trọng tải qua cầu Thuận Phước. Bởi vì cầu Thuận Phước hiện nay là cấm xe tải và xe khách có trọng tải trên 10 tấn.

img-7663-73dc0

Đà Nẵng “bêu tên” xe vi phạm trọng tải qua cầu Thuận Phước trên báo (Ảnh: Khánh Hồng)

Qua theo dõi hơn một tháng, Thanh tra giao thông phối hợp với Trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông đã phát hiện nhiều trường hợp vị phạm. Tuy nhiên, chỉ một số lái xe chấp hành xử phạt, còn phần lớn lái xe cố tình không lên nộp phạt.

Vì vậy, Sở Giao thông vận tải yêu cầu phối hợp với Ban An toàn giao thông thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng như: báo Đà Nẵng, báo công an Đà Nẵng, đài Phát thanh – truyền hình Đà Nẵng đến các phương tiện vi phạm qua cầu Thuận Phước mà camera đã ghi lại được. Yêu cầu các chủ phương tiện hoặc lái xe đến Thanh tra giao thông để làm việc .

Tính đến nay đã đưa được 64 phương tiện vi phạm lên báo. Từ khi đưa lên báo, một số lái xe đã đến Thanh tra giao thông để làm việc và chấp hành việc xử lý vi phạm.

“Mục đích của việc đưa các phương tiện vi phạm lên báo là để chủ phương tiện và lái xe đến Thanh tra giao thông làm việc và xử lý vi phạm của mình; tăng cường bảo vệ kết cấu hạ tầng của cầu, đảm bảo khai thác cũng như tuổi thọ của cầu. Bên cạnh đó còn để răn đe, nhắc nhở, giáo dục cũng như là kênh thông tin để chủ phương tiện và lái xe được biết mà không vi phạm”, ông Cường cho biết thêm.

Khánh Hồng