Quảng Bình:

Đã liên lạc được với 7 ngư dân mất tích trên biển

(Dân trí) - Sáng 10/7, nguồn tin riêng của PV Dân trí cho hay, lực lượng Phòng cứu hộ, cứu nạn Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã liên lạc được với 7 ngư dân ở Quảng Bình bị tàu hàng Philippines đâm chìm vào chiều 4/7. Hiện các đơn vị liên quan đang làm các thủ tục cần thiết để đưa các ngư dân về nước.

Ở một diễn biến khác, vào khoảng 18h10, ngày 9/7, chị Trịnh Thị Hà (vợ thuyền trưởng Hoàng Mạnh Lâm, chủ tàu cá mang số hiệu QB 3917 TS) đã nhận được điện thoại của chồng gọi về từ Philippines thông báo, các thành viên trên tàu vẫn khoẻ và an toàn.

Hiện tại, các lực lượng chức năng liên quan giữa hai nước Việt Nam và Philippines đang làm các thủ tục cần thiết để sớm đưa 7 ngư dân Việt Nam về nước an toàn.


Đã liên lạc được 7 ngư dân trên tàu cá QB 3917 TS (Ảnh minh hoạ)

Đã liên lạc được 7 ngư dân trên tàu cá QB 3917 TS (Ảnh minh hoạ)

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, ngày 29/6, tàu cá mang số hiệu QB 3917 TS của anh Hoàng Mạnh Lâm ra khơi ở vùng biển Quảng Bình và Quảng Trị. Trên tàu có tất cả 7 ngư dân. Theo lịch thông thường thì tàu đi khoảng hơn một tuần về một lần.

Tuy nhiên, khoảng 17h20 ngày 4/7, chị Trịnh Thị Hà (SN 1988, trú xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình), vợ của thuyền trưởng Lâm nhận được thông tin tàu của chồng bị một tàu hàng của Philippines đâm chìm.

Sau đó, gia đình chị Hà không hề nhận thêm bất cứ thông tin gì về tung tích của 7 ngư dân trên tàu. Mãi đến tối hôm qua (9/7), chị mới nhận được điện thoại của chồng.

Đặng Tài