1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Lạt mừng “sinh nhật” 115 tuổi

(Dân trí) - Trong khuôn khổ tuần lễ “Kỷ niệm 115 năm Đà Lạt hình thành và phát triển” từ ngày 17-21/12, tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra nhiều hoạt động lễ hội đặc trưng như: Triễn lãm Đà lạt Xưa và nay”, Ngày hội Rau, Phiên chợ Hoa…

Sáng ngày 20/12, tại sân khấu Bến du thuyền, TP Đà Lạt đã diễn ra lễ hội tái hiện phiên chợ hoa đầu tiên. Nhiều hoạt động sôi nổi như triển lãm trưng bày các gian hàng hoa của nhiều đơn vị trồng, kinh doanh hoa nổi tiếng như Đà Lạt Hasflam, các làng hoa Đa Thiện, Xuân Thọ, Vạn Thành...  

 

Sau phần tham quan các gian hàng trưng bày hoa là phần trình diễn “Hoa xuống phố” với những nhịp điệu hoa, vũ điệu bốn mùa và tận hưởng nét đẹp kiêu sa của các loài hoa đặc trưng của Đà Lạt qua hình ảnh những cô gái bên chiếc xe hoa xinh xắn, ông già Noel cùng với những gùi hoa và cả những gánh hàng hoa lung linh sắc màu trên những nẻo đường. 

 

Cũng trong tuần lễ kỷ niệm này, Đà Lạt tiến hành trưng bày nhiều hiện vật và tranh ảnh, giới thiệu về bác sỹ Yersin - người đầu tiên phát hiện ra Đà Lạt. Tại công viên trước hồ Xuân Hương cũng đã khánh thành tượng bác sỹ Yersin bằng đá hoa cương nặng hơn 20 tấn, cao 2,5m. 

 

Ngày mai, 21/12, người dân thành phố ngàn hoa sẽ vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng nhất của Nhà nước trao tặng, đi kèm là lễ hội “Sắc thắm cao nguyên” và các màn trình diễn ánh sáng, bắn pháo hoa độc đáo…

Từ một cao nguyên hoang sơ với vài buôn làng của cư dân bản địa, trải qua 115 năm hình thành và phát triển, TP Đà Lạt đã trở thành một đô thị nổi tiếng trong cả nước về du lịch, trồng hoa và trồng rau cung cấp cho thị trường trong nước và quốc tế.

 

Ngày 27/5/2002, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định xác định Đà Lạt là “trung tâm công nghiệp sạch sản xuất và chế biến rau, hoa chất lượng cao của vùng, cả nước và quốc tế”. Đến nay Đà Lạt đã có trên 9.500ha sản xuất rau, hoa, quả các loại. Tăng trưởng bình quân hàng năm của ngành nông nghiệp luôn đạt mức trên 10%...

 

Trong buổi lễ tôn vinh những người nông dân trồng rau giỏi của thành phố, ông Phan Lê (Phường 9, TP Đà Lạt) - người đã có gần 40 năm gắn bó với nghề trồng rau cho biết: “Nghề trồng rau tuy vất vả, cực nhọc nhưng tại Đà Lạt, do khí hậu và thổ nhưỡng mà thiên nhiên ưu ái ban tặng nên việc gieo trồng, chăm sóc rất thuận lợi. Chính từ nghề trồng rau, gia đình ông đã nuôi được 9 người con trưởng thành và hiện tại vẫn có 2 người theo nghề truyền thống của gia đình”.

 

Công Quang