Đã khống chế kẻ nghi ngáo đá đập phá, cầm dao rượt chém nhiều người

(Dân trí) - Liên quan đến vụ kẻ nghi ngáo đá cởi áo cầm dao đi quanh chợ khiến nhiều người không dám bán hàng, cơ quan chức năng địa phương đã khống chế được đối tượng này.

Lãnh đạo Công an huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) cho biết, lực lượng chức năng đã khống chế được Lê Hoàng D. (43 tuổi, ngụ xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) - người đàn ông nghi bị ngáo đá đã gây náo loạn ở chợ Kinh vào ngày 30/9.

Hiện tại, chính quyền địa phương đang phối hợp với ngành chức năng để đưa đối tượng D. đi cơ sở cai nghiện ma túy ở tỉnh Tiền Giang. Sau khi cắt cơn nghiện xong sẽ giữ lại điều trị lâu dài.

Theo một cán bộ xã Hòa Tú 2, đối tượng không chỉ nghiện ma túy mà còn bị nhiễm AIDS giai đoạn cuối.

Chính quyền địa phương cũng đang vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình ông này vì nhà quá nghèo, vợ chết để lại một đứa con.


Đối tượng D. cầm dao đi lại trước nhà dân; hiện đã bị lực lượng chức năng khống chế.

Đối tượng D. cầm dao đi lại trước nhà dân; hiện đã bị lực lượng chức năng khống chế.

Như Dân trí đã thông tin, vào lúc 19h30 ngày 29/9, ông Lê Hoàng D. cầm dao rượt chém nhiều người ở chợ Kinh (xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) khiến một người bị thương phải vào viện khâu 6 mũi ở tay. Ông D. còn đập phá gây hư hỏng đồ dùng của nhà dân xung quanh.

Đến sáng ngày 30/9, ông D. cởi trần tiếp tục đi quanh chợ Kinh khiến nhiều người lo sợ không dám bán hàng.

Bạch Dương