Cựu Tổng thống Obama sẵn sàng làm cầu nối giới thiệu doanh nghiệp Mỹ đầu tư tại Việt Nam

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cùng Phu nhân đang có chuyến thăm Việt Nam. Gặp gỡ với lãnh đạo TPHCM, ngài Barack Obama đánh giá cao những chính sách và kết quả phát triển hiện nay của thành phố, đồng thời tin tưởng các ưu tiên về đào tạo, đổi mới sáng tạo, giao thông và thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ đóng góp cho sự phát triển bền vững của thành phố.

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama chào xã giao Bí thư Nguyễn Thiện Nhân

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Phu nhân Michelle Obama có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 8-11/12 trong khuôn khổ chuyến thăm một số nước châu Á. 

Tại Việt Nam, mục đích chính của chuyến thăm là nhằm quảng bá chương trình Global Girls, góp phần thúc đẩy phổ cập giáo dục, nhất là giáo dục cho trẻ em gái và phụ nữ tầng lớp lao động. 

Trong các hoạt động tại TPHCM, chiều 9/12, cựu Tổng thống Obama đã có buổi chào xã giao ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Cựu Tổng thống Obama sẵn sàng làm cầu nối giới thiệu doanh nghiệp Mỹ đầu tư tại Việt Nam - 1

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh chuyến trở lại thăm Việt Nam của cựu Tổng thống Obama

Tại cuộc gặp gỡ, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh chuyến trở lại thăm Việt Nam của cựu Tổng thống Obama, khẳng định chuyến thăm Việt Nam lần này của Ngài cựu Tổng thống và Phu nhân thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ và sự phát triển của Việt Nam nói riêng. 

Kể từ khi bình thường hóa, quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ  đã và đang tiếp tục phát triển, mở rộng và đi vào chiều sâu, được thể hiện qua các chuyến thăm lẫn nhau thường xuyên hơn giữa các lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ năm 2015 và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Cựu Tổng thống Obama năm 2016.  

Bí thư Thành ủy đánh giá cao những đóng góp của cá nhân ông Obama trên cương vị Tổng thống Hoa Kỳ trước đây đối với sự phát triển của quan hệ song phương, đặc biệt trong giai đoạn hai bên thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện năm 2013. 

Bí thư mong muốn ông Obama sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh hai bên chuẩn bị hướng đến kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ song phương vào năm 2020. 

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, TPHCM đang tiến hành đổi mới và hội nhập mạnh mẽ để duy trì vai trò trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Ông đánh giá cao sự hỗ trợ của cá nhân ông Obama đối với sự hình thành Đại học Fulbright Việt Nam và tin rằng trong năm thứ hai của hoạt động Đại học Fulbright Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp ngày càng hiệu quả hơn.

Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá cao nỗ lực của cựu Tổng thống Obama và Phu nhân trong việc thúc đẩy giáo dục, nhất là giáo dục cho trẻ em gái; hy vọng Quỹ Obama sẽ tiếp tục triển khai nhiều dự án hỗ trợ phát triển tại các địa phương Việt Nam.

Cựu Tổng thống Obama sẵn sàng làm cầu nối giới thiệu doanh nghiệp Mỹ đầu tư tại Việt Nam - 2

Ông Obama cũng đánh giá cao những chính sách và kết quả phát triển hiện nay của thành phố, tin tưởng các ưu tiên về đào tạo, đổi mới sáng tạo, giao thông và thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ đóng góp cho sự phát triển bền vững của thành phố,

Về phía mình, cựu Tổng thống Obama cám ơn Chính phủ Việt Nam và chính quyền TPHCM đã hỗ trợ, phối hợp thu xếp cho chuyến công tác của ông và cựu Đệ nhất Phu nhân, bày tỏ sự vui mừng khi hai nước tiếp tục duy trì quan hệ tốt đẹp. 

Cựu Tổng thống cũng thể hiện sự phấn khởi khi biết Việt Nam và Hoa Kỳ vẫn tiếp tục thảo luận về khung hợp tác phát triển trao đổi thương mại. Ông Obama cũng đánh giá cao những chính sách và kết quả phát triển hiện nay của thành phố, tin tưởng các ưu tiên về đào tạo, đổi mới sáng tạo, giao thông và thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ đóng góp cho sự phát triển bền vững của thành phố, góp phần tích cực cho sự phát triển của Việt Nam.

Ông Obama cũng khẳng định sẽ tiếp tục vun đắp cho quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ nói chung và TPHCM – Hoa Kỳ nói riêng trong khả năng của mình và sẵn sàng làm cầu nối giới thiệu các doanh nghiệp Hoa Kỳ đến đầu tư tại Việt Nam và TPHCM, đặc biệt là trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo. Cựu Tổng thống  cho biết sẽ thu xếp quay lại TPHCM trong thời gian phù hợp.

Quốc Anh - Xuân Hinh