Khánh Hòa:

Cứu thuyền viên người Trung Quốc bị nạn ở ngoài khơi Nha Trang

(Dân trí) - Sáng 12/7, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Khu vực IV (Nhatrang MRCC) cho biết, vừa cứu thành công một thuyền viên người Trung Quốc bị nạn ở ngoài khơi Nha Trang.


Thuyền viên Cui Jisheng (quốc tịch Trung Quốc) được lực lượng cứu nạn đưa về đất liền an toàn vào sáng 12/7 - Ảnh: Nhatrang MRCC

Thuyền viên Cui Jisheng (quốc tịch Trung Quốc) được lực lượng cứu nạn đưa về đất liền an toàn vào sáng 12/7 - Ảnh: Nhatrang MRCC

Trước đó, vào khoảng 15h20 ngày 11/7, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được thông tin tàu Chang Hang Cheng Gong (quốc tịch Trung Quốc) đang di chuyển ở ngoài khơi vùng biển Nha Trang, trên tàu có một thuyền viên bị thương nặng.

Thời điểm này, tàu đang trên đường hành trình từ Ấn Độ đến Nhật Bản.

Nạn nhân được xác định là thuyền viên Cui Jisheng (quốc tịch Trung Quốc).

Cui Jisheng được xác định là trong quá trình lao động bị tời cẩu đánh trúng hông bên phải, vết cắt sâu 5cm, chảy nhiều máu, bất tỉnh.

Trước sự việc nói trên, tàu Chang Hang Cheng Gong đã yêu cầu được trợ giúp thuyền viên bị nạn khẩn cấp.

Ngay khi nhận được thông tin, Vietnam MRCC đã liên lạc trực tiếp với tàu để hướng dẫn sơ cấp cứu ban đầu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho thuyền viên bị thương.

Đến 0h50 ngày 12/7, Vietnam MRCC đã điều động tàu SAR 27-01 đang thường trực tại cầu cảng Nha Trang vượt biển thực hiện nhiệm vụ cứu thuyền viên tàu nước ngoài.

Sau khi tiếp cận, lực lượng cứu nạn Việt Nam đã thực hiện biện pháp cấp cứu cho thuyền viên, đưa về Nha Trang điều trị và bàn giao cho các đơn vị liên quan tại địa phương.

Viết Hảo