1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hòa:

Cứu thuyền viên người Trung Quốc bị nạn ngoài khơi Nha Trang

(Dân trí) - Ngày 5/9, ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV (Nhatrang MRCC) cho biết vừa cứu một thuyền viên Trung Quốc bị nạn ngoài khơi Nha Trang.

Lực lượng cứu nạn ở Nha Trang tiếp nhận nạn nhân quốc tịch Trung Quốc từ tàu nước ngoài
Lực lượng cứu nạn ở Nha Trang tiếp nhận nạn nhân quốc tịch Trung Quốc từ tàu nước ngoài

Nạn nhân được xác định là Kong Junjie (SN 1992, quốc tịch Trung Quốc) đi trên tàu Yuan Fu Star (Hồng Kông).

Trước đó, vào khoảng 19h45 ngày 4/9, Nhatrang MRCC nhận được thông tin báo nạn về việc thuyền viên Kong Junjie trong lúc làm việc bị đứt lìa hai ngón tay, chấn thương vùng đầu rất nặng, mất nhiều máu, khó thở, nôn mửa…

Lúc này Yuan Fu Star đang trên đường hành trình từ Hồng Kông đi Singapore, cách Nha Trang 146 hải lý.

Thuyền trưởng tàu nước ngoài cho biết, nạn nhân diễn biến càng xấu, có thể tử vong và đề nghị phía Việt Nam hỗ trợ đưa vào đất liền.

Nhatrang MRCC đã liên tục kết nối hệ thống thông tin với tàu bị nạn để hướng dẫn sơ cấp cứu cho nạn nhân bị thương.

Nhận thấy tình hình nguy cấp, phía Việt Nam đã điều động tàu Sar-27-01 đang ở cảng Nha Trang vượt biển cứu nạn thuyền viên người nước ngoài.

Đến khoảng 10h ngày 5/9, tàu cứu nạn SAR 27-01 đã cập cảng Nha Trang và bàn giao nạn nhân cho đơn vị mặt đất cứu chữa.

Nạn nhân được đưa về Nha Trang để cứu chữa trong tình trạng nguy cấp
Nạn nhân được đưa về Nha Trang để cứu chữa trong tình trạng nguy cấp

Được biết, Nha Trang gần đường hàng hải quốc tế nên mỗi năm thường nhận nhiều đề nghị hỗ trợ từ các tàu nước ngoài.

Viết Hảo