Khánh Hòa:

Cứu thuyền viên Myanmar bị nạn ngoài khơi Nha Trang

(Dân trí) - Sáng 5/5, ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV (Nhatrang MRCC) cho biết, trung tâm vừa cứu thành công một thuyền viên tàu nước ngoài bị nạn ngoài khơi Nha Trang.

Trước đó vào khoảng 13h30 ngày 4/5, Nhatrang MRCC nhận được thông tin cấp cứu tàu Ym Cosmos (quốc tịch Liberia) đang hành trình từ Malaysia đi Đài Loan.

Khi tàu này cách Nha Trang 144 hải lý thì thuyền viên Kaung Myat Zaw (SN 1985, quốc tịch Myanmar) bị chấn thương nặng ở vùng ngực trong quá trình bảo dưỡng thiết bị. Nạn nhân bất tỉnh, không đo được huyết áp, nhịp tim, có nguy cơ tử vong cao.

Cứu thuyền viên Myanmar bị nạn ngoài khơi Nha Trang - 1

Nhatrang MRCC đưa thuyền viên người Myanmar về Nha Trang cứu chữa đêm 4/5

Thuyền trưởng tàu nước ngoài yêu cầu được hỗ trợ y tế và đưa thuyền viên về Nha Trang cấp cứu khẩn cấp.

“Ngay khi nhận được thông tin, Nhatrang MRCC đã liên lạc với tàu để hướng dẫn sơ cấp cứu ban đầu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho thuyền viên bị thương. Tuy nhiên tình hình sức khỏe của nạn nhân ngày càng chuyển biến xấu. Nhatrang MRCC đã điều động phương tiện chuyên dụng đi ứng cứu nạn nhân”, ông Bình cho biết.

Thuyền viên tàu nước ngoài được phương tiện chuyên dụng của Nhatrang MRCC khẩn trương đưa về Nha Trang vào khoảng 0h ngày 5/5 và bàn giao cho các cơ quan mặt đất.

Viết Hảo