Cứu thành công thuyền viên tàu Thái Lan bị nạn ngoài khơi Nha Trang

(Dân trí) - Tối 23/11, ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV (Nhatrang MRCC) cho biết, vừa cứu thành công một thuyền viên người Thái Lan bị nạn ngoài khơi Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Cứu thành công thuyền viên tàu Thái Lan bị nạn ngoài khơi Nha Trang - 1

Thủy thủ tàu Sar 27-01 đang tiếp cận tàu Thái Lan có thuyền viên bị nạn

Trước đó, vào khoảng 15h10 cùng ngày, Nhatrang MRCC nhận được thông tin báo nạn khẩn cấp từ tàu Sea Timber (quốc tịch Thái Lan), cách Nha Trang 31 hải lý về hướng đông nam.

Thuyền trưởng tàu Sea Timber nói với cơ quan cứu nạn Việt Nam là trên tàu có một thuyền viên bất ngờ bị nôn mửa dữ dội, hôn mê không cử động được, cần đưa về đất liền gấp.

Danh tính nạn nhân được xác định là thủy thủ Udompol Janpo (sinh năm 1995, quốc tịch Thái Lan).

Nhatrang MRCC đã giữ liên lạc với tàu nước ngoài để hướng dẫn sơ cứu ban đầu cho nạn nhân.

Cứu thành công thuyền viên tàu Thái Lan bị nạn ngoài khơi Nha Trang - 2

Thuyền viên Thái Lan được đưa lên cáng để chuyển sang tàu cứu nạn đưa về Nha Trang cứu chữa

Do sức khỏe thủy thủ Udompol Janpo chuyển xấu, có thể đe dọa đến tính mạng, Nhatrang MRCC đã điều ngay tàu Sar27-01 vượt biển đi cứu nạn thủy thủ tàu nước ngoài.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Nhatrang MRCC cho biết, sau một thời gian vượt sóng to, gió lớn do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, tàu Sar 27-01 cũng đã tiếp cận được tàu Thái Lan có thuyền viên bị nạn, nhanh chóng đưa về Nha Trang an toàn khoảng 20h45 cùng ngày.

Cứu thành công thuyền viên tàu Thái Lan bị nạn ngoài khơi Nha Trang - 3

Thủy thủ Udompol Janpo trên tàu Thái Lan bị nạn ngoài khơi Nha Trang

Được biết, Nha Trang gần đường hàng hải quốc tế nên mỗi năm thường nhận nhiều đề nghị hỗ trợ từ các tàu nước ngoài.

Viết Hảo