Nghệ An:

Cứu thành công 18 thuyền viên gặp nạn trên biển

(Dân trí) - Ngày 21/11, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 1 đã bàn giao tàu cá gặp nạn cùng 18 thuyền viên cho Đồn Biên phòng (ĐBP) Quỳnh Thuận (Bộ đội Biên phòng Nghệ An).

Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 1 lai dắt tàu gặp nạn vào bờ an toàn.
Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 1 lai dắt tàu gặp nạn vào bờ an toàn.

Vào lúc 12h ngày 19/11/2016, ĐBP Quỳnh Thuận nhận được tin báo của anh Bùi Viết Trinh (SN 1971, ở xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết tàu của anh mang số hiệu NA 93362TS cùng 18 thuyền viên đang trên đường đi khai thác hải sản.

Khi đi đến địa điểm cách cửa cảng Lạch Quèn 30 hải lý thì tàu bị hỏng máy, trôi dạt trên biển và có nguy cơ bị chìm, cần cứu hộ khẩn cấp.

Nhận được tin báo, ĐBP Quỳnh Thuận đã phối hợp với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 1 khẩn đã điều động tàu SAR 411 thường trực tại Xuân Hải, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) khẩn trương đi cứu nạn tàu cá NA 93362 TS

18 thuyền viên là những ngư dân biển Quỳnh Lưu được Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 1 bàn giao cho ĐBP Quỳnh Thuận.
18 thuyền viên là những ngư dân biển Quỳnh Lưu được Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 1 bàn giao cho ĐBP Quỳnh Thuận.

Sau hơn 6 tiếng đồng hồ tàu cứu hộ đã lai dắt được tàu gặp nạn và 18 thuyền viên vào bờ an toàn. Hiện các thuyền viên sức khoẻ đều tốt và trở về với gia đình.

Do thủy triều xuống, tàu không thể cập cảng, đến ngày 21/11/2016, lực lượng cứu hộ đã lai dắt chiếc tàu về cập cảng cá Lạch Quèn và làm thủ tục bàn giao lại cho gia đình và địa phương.

Cứu thành công 3 ngư dân trên tàu cá bị hỏng máy sắp chìm

Vào lúc 9h17 ngày 21/11, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Trung tâm II) nhận được thông tin tàu ĐNa 90796 TS do ông Lê Thanh Cường (thường trú tại phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng bị hỏng máy không khắc phục được. Lúc này trên tàu có 3 người, đang hành nghề tại vùng biển có tọa độ 16014 N – 109019 E (phía Tây quần đảo Hoàng Sa).

Tàu SAR 274 đã đưa 3 ngư dân và tàu ĐNa 90796 TS về Đà Nẵng an toàn
Tàu SAR 274 đã đưa 3 ngư dân và tàu ĐNa 90796 TS về Đà Nẵng an toàn

Đến 13h15 cùng ngày, tàu báo nước đang tràn vào tàu nhiều, thuyền viên không tát nước ra hết được, có nguy cơ chìm và yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. Sau đó, vào lúc 14h, Trung tâm II mất liên lạc với tàu.

Trước tình trạng nguy hiểm đến tính mạng thuyền viên, lúc 14h20 ngày 21/11, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam điều tàu SAR 274 rời bến đi cứu nạn.

Đến 19h5 cùng ngày tàu SAR 274 tiếp cận tàu ĐNa 90796 TS, triển khai các biện pháp nghiệp vụ chuyển các thuyền viên tàu bị nạn sang tàu SAR 274 để động viên tinh thần, chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn đồng thời khắc phục, hạn chế nước tràn vào tàu để đưa về bờ.

Nguyễn Duy - Khánh Hồng