Quảng Bình:

Cứu tàu gặp nạn trên biển cùng 14 ngư dân

(Dân trí) - Ngày 12/7, tin từ Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình cho biết, sau khi nhận được tin báo của ngư dân, đơn vị đã nhanh chóng triển khai lực lượng và đã đưa 14 ngư dân cùng tàu gặp nạn trên biển vào bờ an toàn.

Trước đó, khoảng 17h ngày 10/7, Hải đội 2 BĐBP Quảng Bình nhận được tin báo, tàu HT 90169 - TS có trọng tải 25 tấn do ông Phạm Gia Quyết (SN 1970, quê ở Phường Quảng Tiến, Sầm Sơn, Thanh Hóa) làm Thuyền trưởng cùng 14 thuyền viên đang đánh bắt hải sản bằng nghề lưới vây tại tọa độ 17 độ 36 phút vĩ độ Bắc, 107 độ 04 kinh độ Đông, do gặp sự cố máy hỏng nên bị trôi dạt trên vùng biển Quảng Bình.

14 
14 huyền viên cùng tàu cá đã được đưa vào bờ an toàn

Ngay sau đó, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình đã chỉ đạo Hải đội 2 trực tiếp cử 1 tàu lớn cùng 8 cán bộ, chiến sĩ do Trung tá Trương Tấn Tuân, Hải đội phó, chỉ huy lực lượng khẩn trương làm nhiệm vụ, trực tiếp nhận cứu hộ tàu HT 90169 - TS từ tàu CSB 2005 (Bộ tư lệnh Cảnh sát biển vùng I).

Sau hơn 6 tiếng đồng hồ lênh đênh trên biển, lực lượng Hải đội 2 đã tiếp cận được tàu gặp nạn và triển khai công tác cứu hộ. Với tình thế của tàu, nếu không được cứu hộ, cứu nạn kịp thời thì có nguy cơ sóng đập vỡ tàu và gây thiệt hại nghiêm trọng đến người và tài sản.

Đến khoảng 7h sáng ngày 11/7, lực lượng Hải đội 2 BĐBP Quảng Bình đã đưa tàu cùng toàn bộ thuyền viên vào bờ an toàn.

Văn Lịnh


Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục xã hội, quý độc giả có thể gửi đến ban Xã hội báo điện tử Dân trí theo địa chỉ emailxahoi@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!