Hải Phòng:

Cứu sống thuyền viên người Croatia gặp nạn trên vùng biển Việt Nam

(Dân trí) - Tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực I tại Hải Phòng chiều tối 1/9 cho biết, 15h chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã đưa thuyền viên Magdalenicivlca, quốc tịch Croatia về đến cầu cảng an toàn và nhanh chóng đưa vào bệnh viện tiếp tục chữa trị.


Nạn nhân được đưa vào bờ kịp thời và an toàn.

Nạn nhân được đưa vào bờ kịp thời và an toàn.

Trước đó vào sáng ngày 1/9, tàu hàng ANTE TOPIC (quốc tịch Mashall Islands) trong khi hành trình tại vùng biển Việt Nam ngang qua khu vực cách Hải Phòng 84 hải lý về hướng Đông Đông Nam (gần khu vực đảo Bạch Long Vỹ) thì thuyền viên Magdalenicivica (SN 1987) bất ngờ gặp tai nạn, bị chảy máu trong, gãy chân.

Việc cấp cứu cho nạn nhân lúc này đòi hỏi phải hết sức khẩn trương nhưng trên tàu lại không có người có đủ chuyên môn, trang thiết bị cũng không đáp ứng được.

Trước tình thế quá cấp bách, thuyền trưởng đã gửi tín hiệu khẩn cấp tới Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đề nghị trợ giúp.

Nhận được thông tin, Trung tâm đã khẩn trương điều động tàu SAR 411 lên đường đi cứu nạn. Đồng thời cũng yêu cầu thuyền trưởng nhanh chóng cho tàu chuyển hướng, tăng tốc tối đa chạy về Hải Phòng, trong hành trình phải liên tục cập nhật tình trạng thuyền viên bị nạn về trung tâm.

Về phía nạn nhân, tại thời điểm đó dù đã được sơ cấp cứu nhưng tình trạng sức khỏe có chiều hướng xấu nên việc đưa vào bờ càng không được chậm trễ.

Trong khi tại vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ thời điểm này đang bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 8 nên biển động gây sóng to, gió lớn khiến tàu của lực lượng cứu nạn trên đường đi cứu thuyền viên tàu ANTE TOPIC gặp khó khăn.

Tuy nhiên đến trưa cùng ngày sau nhiều nỗ lực, lực lượng cứu nạn cũng đã tiếp cận và đến 15h chiều đã đưa được nạn nhân về bờ. Do được cấp cứu kịp thời nên sức khỏe thuyền viên đã qua cơn nguy kịch.

An Nhiên