Cứu sống thai nhi bị rơi khỏi bụng mẹ sau tai nạn giao thông

(Dân trí) - Trên đường vào bệnh viện vì có dấu hiệu chuyển dạ, thai phụ đã gặp tai nạn giao thông tử vong tại chỗ. Thai nhi bị đứt lìa chân và đang được cấp cứu.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 25/10 trên quốc lộ 91 thuộc phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
 
Thông tin ban đầu được biết, trước đó chị Nguyễn Thị Kim Ngọc (27 tuổi) có dấu hiệu chuyển dạ nên được chồng là anh Nguyễn Văn Nam (32 tuổi) chở bằng xe máy mang BKS 67H4-7837 đưa vào bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc, thành phố Long Xuyên cấp cứu.
 
Trên đường đi, chiếc xe gắn máy của hai vợ chồng bị xe trộn bê tông BKS 67L - 7753 do tài xế Đỗ Công Vũ (SN 1975) điều khiển chạy cùng chiều húc từ phía sau, khiến cả hai ngã xuống đường. Chị Kim Ngọc bị xe cán qua người tử vong tại chỗ, thai nhi trong bụng người mẹ rơi ra ngoài. Riêng anh Nguyễn Văn Nam bị gãy chân và đa chấn thương. Hai bố con anh được chuyển vào Bệnh viện Hạnh Phúc cấp cứu.
 
Sau khi sơ cứu, Bệnh viện Hạnh Phúc nhanh chóng chuyển cháu bé lên bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM.


Sau khi sơ cứu, Bệnh viện Hạnh Phúc nhanh chóng chuyển cháu bé lên bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM.
 
Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Trưởng khoa Cấp cứu cho biết, bệnh nhi được chuyển đến trong tình trạng đứt lìa chân phải, mất nhiều máu, trầy xước lưng và đầu. Ngày 25/10, sau khi hội chẩn, bệnh viện đã tiến hành vi phẫu nối lại chân cho bệnh nhi.
 
Hiện bé sơ sinh đang được hồi sức tích cực nhưng tiên lượng khá dè dặt.
 
Hiện Công an TP Long Xuyên đang tạm giữ tài xế Đỗ Công Vũ để tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Vân Sơn - Hải Hành