Cứu sống 7 người trên tàu cá bị chìm trên biển

(Dân trí) - Tàu cá của ngư dân Hoằng Hóa (Thanh Hóa) bị sóng làm vỡ đáy và chìm trên biển, lực lượng biên phòng đã ứng cứu thành công 7 ngư dân trên chiếc tàu gặp nạn.

Ngày 15/11, thông tin ban đầu từ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) Thanh Hóa, lúc 9h, ngày 15/11, tàu cá 90493TS, có công suất 300CV của ông Nguyễn Hữu Sơn (SN 1989, trú tại thôn Giang Sơn, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) bị sóng lớn làm vỡ đáy và bị chìm tại tọa độ 190 29“N - 1060 06”, cách bờ biển Thanh Hóa - Nghệ An khoảng 25 hải lý.

Cứu sống 7 người trên tàu cá bị chìm trên biển - 1
Tàu cá của ông Lê Viết Tuân, thôn Linh Trường, xã Hoằng Trường đi tiếp nhận 7 ngư dân bị nạn.

Tại thời điểm gặp nạn, trên tàu có 7 người. Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An chỉ đạo các Đài thông tin báo bão thông báo cho các phương tiện đang hoạt động gần đó biết để ứng cứu.

Sau đó, tàu cá NA 93195TS của tỉnh Nghệ An đang hoạt động gần đó đã đến cứu nạn kịp thời nên cả 7 thuyền viên trên tàu cá 90493TS đều được an toàn.

Cứu sống 7 người trên tàu cá bị chìm trên biển - 2
Lực lượng Biên phòng được cử đi tiếp nhận các nạn nhân.
Cứu sống 7 người trên tàu cá bị chìm trên biển - 3
Thăm hỏi, động viên gia đình các ngư dân.

Bộ đội biên phòng  Thanh Hóa chỉ đạo Đồn Biên phòng Hoằng Trường cử lực lượng phối hợp với địa phương và gia đình cử tàu cá của ông Lê Viết Tuân, thôn Linh Trường, xã Hoằng Trường đi tiếp nhận 7 ngư dân bị nạn, kịp thời đến động viên tinh thần thân nhân những người bị nạn. Dự kiến đến khoảng 22h đêm nay (15/11) sẽ tiếp cận được các nạn nhân.

Duy Tuyên