Hà Tĩnh:

Cứu sống 2 đứa trẻ đang ngủ trong căn nhà cháy

(Dân trí) - Khi chị Sen đóng cửa đi làm, để 2 con nhỏ đang ngủ trong nhà, đột nhiên căn nhà bốc cháy ngùn ngụt. May mắn một số người dân đã nhanh chóng cứu sống 2 đứa trẻ kịp thời.

Vụ hỏa hoạn trên xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 7/2. Thời điểm trên, chị Trần Thị Sen (SN 1989) trú xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, đang làm việc ngoài đồng, để 2 con nhỏ là Đặng Phúc Hải (SN 2012) và Đặng Thị Ngọc Hà (SN 2014) nằm ngủ trong nhà. Bỗng dưng căn nhà bốc cháy ngùn ngụt. Ngay sau khi phát hiện sự việc, một số người dân sống xung quanh đã phá cửa xông vào nhà cứu được 2 đứa trẻ, đồng thời gọi điện báo cho chủ nhà và chính quyền địa phương.


Hai đứa con của chị Sen may mắn được cứu sống khi đang ngủ trong căn nhà cháy.

Hai đứa con của chị Sen may mắn được cứu sống khi đang ngủ trong căn nhà cháy.

Sau khi xuống hiện trường, thấy ngọn lửa cháy quá lớn, gần ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn lại không có nguồn nước, chính quyền địa phương đã gọi lực lượng PCCC điều xe dập đám cháy.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, đám cháy trên đã được khống chế hoàn toàn. Toàn bộ tài sản trong nhà đã bị thiêu rụi.

Ông Lê Anh Thắng - Trưởng Công an xã Thiên Lộc - cho biết, ngay sau xảy ra vụ cháy, chính quyền địa phương đã kịp thời xuống thăm hỏi động viên gia đình. Nguyên nhân dẫn đến vụ cháy nhà là do chập điện, phía gia đình không làm đơn yêu cầu lực lượng chức năng điều tra.

Do hoàn cảnh chị Sen khó khăn, vừa vay nợ hàng chục triệu đồng cho chồng đi xuất ngoại, nên chính quyền xã Thiên Lộc đang kêu gọi người dân giúp đỡ dựng lại nhà cho mẹ con chị.

Hà Phương